Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20%

Động thái trên của Iran với hy vọng các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Ngày 4/11, kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia dẫn lời một nghị sĩ quốc hội Iran cho biết, Tehran đã ngừng làm giàu urani ở cấp độ 20% nhằm thôi thúc các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Hình ảnh về nhà máy hạt nhân bí mật Fordo của Iran được chụp từ vệ tinh (Ảnh: Geoeye)

Hãng tin ISNA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Mohammad Hossein Asfari khẳng định, động thái trên là một cử chỉ "thiện chí," đồng thời hy vọng các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống nước này.

Trước đó, hôm 13/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố, Tehran sẵn sàng ngừng làm giàu urani ở cấp độ 20% nếu như nước này nhận được nguồn nguyên liệu hạt nhân từ các quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình rầm rộ chống Mỹ tại Iran
Biểu tình rầm rộ chống Mỹ tại Iran

Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Anh, Israel và đốt nhiều cờ của nước này tại địa điểm trước đây là tòa Đại sứ Mỹ.

Biểu tình rầm rộ chống Mỹ tại Iran

Biểu tình rầm rộ chống Mỹ tại Iran

Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Anh, Israel và đốt nhiều cờ của nước này tại địa điểm trước đây là tòa Đại sứ Mỹ.

Iran tự chế trực thăng không người lái siêu hiện đại
Iran tự chế trực thăng không người lái siêu hiện đại

Trước đó nước này cũng đã cho ra mắt một loại máy bay không người lái do nước này hoàn toàn tự chế tạo.

Iran tự chế trực thăng không người lái siêu hiện đại

Iran tự chế trực thăng không người lái siêu hiện đại

Trước đó nước này cũng đã cho ra mắt một loại máy bay không người lái do nước này hoàn toàn tự chế tạo.

Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị
Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, các nước phương Tây luôn cố ý ngăn cản những tiến bộ khoa học của mình.

Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị

Iran: Cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, các nước phương Tây luôn cố ý ngăn cản những tiến bộ khoa học của mình.

Iran lập căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp với UAE
Iran lập căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp với UAE

Căn cứ này nằm ở phía Bắc 3 đảo do Iran kiểm soát, giữ vị trí án ngữ lối vào eo biển chiến lược Hormuz.

Iran lập căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp với UAE

Iran lập căn cứ quân sự gần quần đảo tranh chấp với UAE

Căn cứ này nằm ở phía Bắc 3 đảo do Iran kiểm soát, giữ vị trí án ngữ lối vào eo biển chiến lược Hormuz.

Iran yêu cầu Iraq không khám xét các máy bay tới Syria
Iran yêu cầu Iraq không khám xét các máy bay tới Syria

 (VOV)-Chính quyền Iraq đã 2 lần dừng và kiểm tra các máy bay của Iran với ly‎ do tìm kiếm vũ khí trong tháng này.

Iran yêu cầu Iraq không khám xét các máy bay tới Syria

Iran yêu cầu Iraq không khám xét các máy bay tới Syria

 (VOV)-Chính quyền Iraq đã 2 lần dừng và kiểm tra các máy bay của Iran với ly‎ do tìm kiếm vũ khí trong tháng này.

Quốc hội Iran quyết định triệu tập Tổng thống
Quốc hội Iran quyết định triệu tập Tổng thống

(VOV) -Quốc hội Iran muốn Tổng thống Ahmadinejad giải trình về "sự chần chừ của chính phủ trong quản lý thị trường tiền tệ".

Quốc hội Iran quyết định triệu tập Tổng thống

Quốc hội Iran quyết định triệu tập Tổng thống

(VOV) -Quốc hội Iran muốn Tổng thống Ahmadinejad giải trình về "sự chần chừ của chính phủ trong quản lý thị trường tiền tệ".