Iran “nhiều chiêu” né lệnh trừng phạt của phương Tây

(VOV) - Công ty dầu quốc gia Iran đã áp dụng nhiều cách “lách luật” để tăng xuất khẩu dầu mỏ.

Iran ngày càng trở nên “linh hoạt và sáng tạo” trong việc né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của nước này, khi tạo được 1/3 doanh thu từ xuất khẩu dầu thô.

 

Dầu mỏ xuất khẩu của Iran (ảnh minh họa của 2oceansvibe)

Kể từ tháng 7 năm nay- thời điểm lệnh trừng phạt bổ sung của phương Tây đánh vào Chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran có hiệu lực, xuất khẩu dầu của Iran vẫn tăng đều đặn hàng tháng. Ngoài việc sử dụng nhiên liệu dầu chủ yếu để phát điện và chạy tàu, nguồn dầu của Iran vẫn dư thừa khoảng 70.000 tấn dầu mỗi ngày để xuất bán. Mặc dù mất đi những khách hàng lớn ở châu Á, nhưng bù lại các đối tác tiềm năng ở Trung Đông ngày càng đặt mua với số lượng nhiều hơn.  

Giới chuyên gia quốc tế thừa nhận, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã phát huy một phần tác dụng khi làm giảm doanh số bán hàng dầu của Iran sang các nước châu Á giảm 50%, song nhờ những phương pháp linh hoạt và đầy sáng tạo, công ty dầu quốc gia Iran đang thành công trong việc tìm kiếm những chiến lược mới nhằm phá vỡ các biện pháp trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chở dầu Iran tới Syria
Tàu chở dầu Iran tới Syria

Động thái này cho thấy Syria đã thành công trong việc đàm phán với Iran về vấn đề cung cấp dầu, đặc biệt là nhiên liệu diesel.

Tàu chở dầu Iran tới Syria

Tàu chở dầu Iran tới Syria

Động thái này cho thấy Syria đã thành công trong việc đàm phán với Iran về vấn đề cung cấp dầu, đặc biệt là nhiên liệu diesel.