Tàu chở dầu Iran tới Syria

Động thái này cho thấy Syria đã thành công trong việc đàm phán với Iran về vấn đề cung cấp dầu, đặc biệt là nhiên liệu diesel.

Các báo cáo hàng hải cho biết, tàu chở dầu của Iran đã tiến về Syria. Đây là hoạt động vận chuyển dầu đầu tiên kể từ tháng 4/2011.

Một tàu chở dầu của Iran
Động thái này cho thấy Syria đã thành công trong việc đàm phán với Iran về vấn đề cung cấp dầu, đặc biệt là nhiên liệu diesel.

Tàu chở dầu đầu tiên mang tên "Amin" đã cập cảng Banias cuối ngày 26/6. Dự kiến, tàu chở dầu thứ hai mang tên "Alvan" sẽ cập cảng Syria vào cuối tuần này. Các báo cáo cũng cho thấy con tàu này sẽ đi qua cảng Suez.

Dầu diesel là loại nhiên liệu lỏng, sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ được sử dụng để vận hành các phương tiện cỡ lớn như xe tăng. Syria là quốc gia sản xuất dầu nhỏ và thiếu các phương tiện cần thiết để sản xuất dầu và khí đốt, vì vậy quốc gia này phải phụ thuộc nhiều vào các nguồn nhập khẩu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên