Iran nói có quyền làm giàu uranium vì mục đích hoà bình

Trưởng đoàn đàm phán Iran Saeed Jalili kêu gọi gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này

Cuộc đàm phán tiếp theo về tham vọng năng lượng hạt nhân của Iran giữa Iran và P5 +1 sẽ được tổ chức ở Istanbul vào ngày 03/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào cuối ngày thứ Ba (19/6).

Cuộc đàm phán Iran và P5+ 1 tại Moscow đã kết thúc vào thứ Ba. Giám đốc chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton đứng đầu nhóm các nước P5 +1 và phía các nhà đàm phán Iran do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Saeed Jalili đứng đầu. Hôm 18/6, bà Catherine Ashton nói rằng cuộc đàm phán tại Moscow có tính chất xây dựng hơn so với cuộc đàm phán trước đây ở Baghdad.

Cuộc họp P5+1 và Iran tại Moscow (Ảnh Ria)
"Cuộc họp tiếp theo giữa P5+1 và Iran dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 3/7 tại Istanbul ", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nói.

Người đứng đầu phái đoàn Iran, ông Saeed Jalili cho biết cộng đồng thế giới phải thừa nhận rằng Tehran có quyền làm giàu uranium vì mục đích hoà bình và kêu gọi gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Điều quan trọng cần nhấn mạnh rằng Iran có quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình... Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng các biện pháp chống lại Iran sẽ được gỡ bỏ", ông Jalili cho biết sau khi cuộc đàm phán 2 ngày đã kết thúc tại Moscow./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên