Iran phản ứng về việc Ukraine hủy bỏ công nhận đại sứ nước này

VOV.VN - Ngày 24/9, Iran đã tuyên bố phản bác quyết định của Ukraine liên quan quan hệ ngoại giao với nước này, đồng thời khẳng định quan điểm trung lập đối với cuộc chiến Nga - Ukraine.

Iran bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ Ukraine liên quan đến quan hệ ngoại giao với nước này. Iran cho rằng, quyết định đưa ra dựa trên các báo cáo chưa được khẳng định và bị ảnh hưởng bởi yếu tố truyền thông do các bên nước ngoài đăng tải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani đề cập đến quan điểm trung lập rõ ràng của nước này liên quan đến cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Ông Kanaani nhấn mạnh về sự phản đối của Iran đối với cuộc chiến và sự cần thiết phải đạt được một giải pháp chính trị cho những khác biệt, tránh xa bạo lực.

Quan chức ngoại giao Iran cũng chỉ ra rằng, Ngoại trưởng Iran đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc với những người đồng cấp Nga và Ukraine trong những tháng qua, nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ có hành động thích hợp để đáp lại quyết định của chính phủ Ukraine, đồng thời khuyến cáo chính phủ nước này tránh bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba tìm cách phá hoại quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Kyiv đã tuyên bố hủy bỏ việc công nhận đại sứ của Iran và giảm số lượng các nhà ngoại giao của nước này với lý do cáo buộc Iran đã cung cấp cho Nga một số máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên