Iran: Phương Tây cần từ bỏ các yêu cầu hạt nhân vô lý

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc đàm phán có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu như nhóm P5+1 từ bỏ một số yêu cầu bất hợp lý.

Ngay trước thềm các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 vào ngày 11/9 (theo giờ địa phương) nhằm thu hẹp các bất đồng trên một loạt các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo, phía Iran đã lên tiếng kêu gọi nhóm P5+1 từ bỏ các yêu cầu vô lý về chương trình hạt nhân của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, một trong những nhà đàm phán hạt nhân của nước này cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu như nhóm P5+1 cho thấy thiện chí của họ và sẵn sàng từ bỏ một số yêu cầu bất hợp lý.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi (Ảnh: PressTV)
Ông Abbas Araqchi bày tỏ hi vọng các cuộc đàm phán song phương liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ giúp tháo gỡ những bất đồng về vấn đề này.

Phương Tây và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về số lượng máy li tâm mà Iran có quyền giữ lại, về cấu trúc của lò phản ứng nước nặng Arak và thậm chí cả chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Giới ngoại giao và phân tích cho rằng với một loạt những bất đồng còn chưa thể giải quyết, nhiều khả năng các bên sẽ phải kéo dài thỏa thuận tạm thời đã được ký hồi tháng 11/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1: Cơ hội làm nên lịch sử
Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1: Cơ hội làm nên lịch sử

VOV.VN - Bầu không khí chính trị chung thuận lợi hơn so với những vòng đàm phán trước đã đặt Iran và nhóm P5+1 đứng trước cơ hội lịch sử.

Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1: Cơ hội làm nên lịch sử

Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1: Cơ hội làm nên lịch sử

VOV.VN - Bầu không khí chính trị chung thuận lợi hơn so với những vòng đàm phán trước đã đặt Iran và nhóm P5+1 đứng trước cơ hội lịch sử.

P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran
P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran

VOV.VN - Giới chức Pháp ngày 9/7 cho rằng tiến trình đàm phán hiện nay gặp nhiều khó khăn trong khi phía Nga bày tỏ tin tưởng các bên đang đạt được “những tiến bộ rõ rệt”.

P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran

P5+1 chuẩn bị nhóm họp đánh giá tiến trình đàm phán với Iran

VOV.VN - Giới chức Pháp ngày 9/7 cho rằng tiến trình đàm phán hiện nay gặp nhiều khó khăn trong khi phía Nga bày tỏ tin tưởng các bên đang đạt được “những tiến bộ rõ rệt”.

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận
Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy những nỗ lực cuối để tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân khi thời hạn chót 20/7 đến gần.

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy những nỗ lực cuối để tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân khi thời hạn chót 20/7 đến gần.

Iran đề xuất kéo dài đàm phán với P5+1 qua thời hạn chót
Iran đề xuất kéo dài đàm phán với P5+1 qua thời hạn chót

VOV.VN - Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót 20/7 tới.

Iran đề xuất kéo dài đàm phán với P5+1 qua thời hạn chót

Iran đề xuất kéo dài đàm phán với P5+1 qua thời hạn chót

VOV.VN - Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận vào thời hạn chót 20/7 tới.

Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1
Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Phương Tây và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về số lượng máy li tâm mà Iran có quyền giữ lại…

Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1

Vẫn còn nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1

VOV.VN - Phương Tây và Iran vẫn còn nhiều bất đồng về số lượng máy li tâm mà Iran có quyền giữ lại…

Iran và P5+1 kéo dài thời gian đàm phán thêm 4 tháng
Iran và P5+1 kéo dài thời gian đàm phán thêm 4 tháng

VOV.VN - Ngày 20/7 là thời hạn chót mà Iran và nhóm P5+1 đặt ra nhằm đạt một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Iran và P5+1 kéo dài thời gian đàm phán thêm 4 tháng

Iran và P5+1 kéo dài thời gian đàm phán thêm 4 tháng

VOV.VN - Ngày 20/7 là thời hạn chót mà Iran và nhóm P5+1 đặt ra nhằm đạt một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.