Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đêm khai mạc

VOV.VN - Sáng nay (10/5), tại TP.HCM, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức họp báo về Festival biển Nha Trang – Khánh Hoà năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần, tuy nhiên năm 2021, Festival bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Festival biển năm 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 3- 6/6/2023 với hơn 60 hoạt động, sự kiện diễn ra dọc công viên bờ biển thành phố Nha Trang. Lễ hội năm nay cũng là lần kỉ niệm thứ 10 Festival biển Nha Trang- Khánh Hoà được tổ chức. 

Các hoạt động du lịch, thể thao giải trí, văn hoá nghệ thuật dân gian, hiện đại, lễ hội cầu ngư... sẽ diễn ra trong Festival thể hiện tiềm năng vốn có của địa phương. 

Lễ hội sẽ có 10 khinh khí cầu lớn tham gia biểu diễn tại đêm khai mạc. Các sản phẩm như dù bay, dù lượn đêm kết hợp với drone, du thuyền sẽ được đưa về sân khấu tạo không gian thực cảnh, thể hiện tiềm năng đặc thù của Khánh Hoà.

Đặc biệt, đêm khai mạc Festival sử dụng không gian lớn trên không và trên biển nên tỉnh Khánh Hoà huy động lực lượng không quân, hải quân, các phương tiện quản lý bay, hàng hải... đảm bảo các tiết mục được trình diễn an toàn.

Việc trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế được coi là điểm nhấn trong đêm khai mạc với 1.653 thiết bị trình diễn ánh sáng (drone light) kết hợp với âm nhạc hiện đại, hoà âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa.  Nhiều ca sĩ như Võ Hạ Trâm, Hoà Minzy, Isaac, Đông Hùng, nhóm Oplus,.. sẽ tham gia biểu diễn trong các đêm diễn ra Festival biển.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nói: “Đêm khai mạc lần này chúng tôi cũng nhấn mạnh đến nội dung. Nhưng về hình thức lần này có điểm khác biệt, các khinh khí cầu cũng được thể hiện ở sân khấu. Kết thúc đêm khai mạc có 15 phút có chương trình có khinh khí cầu cũng được thể hiện ở sân khấu, 15 phút drone light show đây là một phần phù hợp với công cuộc chuyển đổi số”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023
60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Festival lần này có 60 hoạt động đặc sắc, kinh phí tổ chức được vận động xã hội hóa.

60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023

60 hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Festival lần này có 60 hoạt động đặc sắc, kinh phí tổ chức được vận động xã hội hóa.

Tàu du lịch Seven Seas Explorer cập cảng Nha Trang
Tàu du lịch Seven Seas Explorer cập cảng Nha Trang

VOV.VN - Ngày 1/3, tàu du lịch biển Seven Seas Explorer quốc tịch Cộng hòa quần đảo Marshall với hơn 630 du khách đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là chuyến tàu du lịch biển đầu tiên đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong năm 2023.

Tàu du lịch Seven Seas Explorer cập cảng Nha Trang

Tàu du lịch Seven Seas Explorer cập cảng Nha Trang

VOV.VN - Ngày 1/3, tàu du lịch biển Seven Seas Explorer quốc tịch Cộng hòa quần đảo Marshall với hơn 630 du khách đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là chuyến tàu du lịch biển đầu tiên đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong năm 2023.

Khắc phục tình trạng tàu du lịch hủy chuyến đến Nha Trang
Khắc phục tình trạng tàu du lịch hủy chuyến đến Nha Trang

VOV.VN - Theo dự kiến, từ cuối tháng 2 đến hết năm nay có hơn 30 chuyến tàu du lịch biển đến Nha Trang, trong đó nhiều tàu có từ 2.000 - 4.000 khách. Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, việc tổ chức các tour du lịch tàu biển tham quan Nha Trang và các vùng phụ cận đang gặp một số khó khăn, một số chuyến tàu biển thông báo hủy chuyến.

Khắc phục tình trạng tàu du lịch hủy chuyến đến Nha Trang

Khắc phục tình trạng tàu du lịch hủy chuyến đến Nha Trang

VOV.VN - Theo dự kiến, từ cuối tháng 2 đến hết năm nay có hơn 30 chuyến tàu du lịch biển đến Nha Trang, trong đó nhiều tàu có từ 2.000 - 4.000 khách. Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, việc tổ chức các tour du lịch tàu biển tham quan Nha Trang và các vùng phụ cận đang gặp một số khó khăn, một số chuyến tàu biển thông báo hủy chuyến.