Iran sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt chiến tranh ở Yemen

VOV.VN - Ngày 21/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif xác nhận với đặc phái viên Liên Hợp Quốc rằng, Iran sẵn sàng giúp chấm dứt chiến tranh ở nước này.

Ngoại trưởng Javad Zarif khẳng định, Iran muốn thiết lập quan hệ tốt với các nước láng giềng Arab. Theo đó, Iran sẵn sàng giúp chấm dứt chiến tranh ở Yemen. 

Trước đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen ông Martin Griffiths cảnh báo, bạo lực ở quốc gia này đang đe dọa mọi triển vọng cho tiến trình hòa bình và gây ra một thảm họa nhân đạo. Theo Đặc phái viên Griffiths, các cuộc tấn công ở Yemen đã gây nguy hiểm cho hàng triệu dân thường.

Liên Hợp Quốc và Mỹ đã kêu gọi lực lượng Houthis tại Yemen thân Iran ngừng bắn và thúc đẩy hòa bình. Mỹ cũng gửi thông điệp tới Iran kêu gọi "hãy làm điều gì đó tích cực" cho khu vực và thể hiện thiện chí thông qua hành động ngoại giao để giải quyết vấn đề Yemen.

Cùng thời điểm này, lực lượng Houthis cũng gửi thông điệp sẵn sàng thúc đẩy tiến trình hòa bình và cải thiện tình hình ở Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước HĐBA quan ngại gia tăng giao tranh quân sự đe doạ tiến trình chính trị tại Yemen
Các nước HĐBA quan ngại gia tăng giao tranh quân sự đe doạ tiến trình chính trị tại Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/02 họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen và nghe báo cáo về hoạt động của Uỷ ban được thành lập theo Nghị quyết 2140 về Yemen (Uỷ ban 2140).

Các nước HĐBA quan ngại gia tăng giao tranh quân sự đe doạ tiến trình chính trị tại Yemen

Các nước HĐBA quan ngại gia tăng giao tranh quân sự đe doạ tiến trình chính trị tại Yemen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/02 họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen và nghe báo cáo về hoạt động của Uỷ ban được thành lập theo Nghị quyết 2140 về Yemen (Uỷ ban 2140).

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen
Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra quyết định lật ngược lại chính sách của người tiền nhiệm đối với một trong những điểm nóng hàng đầu tại Trung Đông là Yemen.

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra quyết định lật ngược lại chính sách của người tiền nhiệm đối với một trong những điểm nóng hàng đầu tại Trung Đông là Yemen.

Mỹ ngừng hỗ trợ hoạt động tấn công tại Yemen
Mỹ ngừng hỗ trợ hoạt động tấn công tại Yemen

VOV.VN - Việc ngừng hỗ trợ các đồng minh Arab trong cuộc chiến tại Yemen được xem là động thái “đảo ngược” chính sách của cả hai chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump.

Mỹ ngừng hỗ trợ hoạt động tấn công tại Yemen

Mỹ ngừng hỗ trợ hoạt động tấn công tại Yemen

VOV.VN - Việc ngừng hỗ trợ các đồng minh Arab trong cuộc chiến tại Yemen được xem là động thái “đảo ngược” chính sách của cả hai chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump.