Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, nước này đã sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ.

Hãng tin Fars dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani cho biết, Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ và Washington cũng cần phải trả tự do cho các công dân Iran bị bỏ tù mà không có bất kỳ điều kiện nào.

Tuyên bố của nhà ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh 13 công dân Iran, bao gồm 7 người Mỹ gốc Iran mang hai quốc tịch, 2 người Iran có hộ khẩu thường trú tại Mỹ và 4 công dân Iran không có tư cách pháp nhân tại Mỹ đang bị bắt giữ tại Mỹ.

Ngày 16/8, Ngoại trưởng Mỹ - Antony Blinken cũng đã đăng tải dòng tweet nhấn mạnh Washington quyết tâm đòi tự do cho tất cả người Mỹ bị bắt giữ tại Iran.

Động thái trao trả tù nhân giữa 2 quốc gia diễn ra trong bối cảnh các bên đang tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và các cường quốc vào năm 2015.

Vòng đàm phán thứ 8 về việc khôi phục thỏa thuận đã được nối lại tại Vienna (Áo) ngày 4/8 vừa qua. Sau đó ngày 8/8, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra dự thảo văn bản cuối cùng và đang chờ quyết định của các bên tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân
Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran phản hồi văn bản dự thảo cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào nửa đêm 16/8.

Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

Iran sẽ đưa ra đề xuất cuối cùng về đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Iran phản hồi văn bản dự thảo cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào nửa đêm 16/8.

Nhà Trắng cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công công dân Mỹ
Nhà Trắng cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công công dân Mỹ

VOV.VN - Cảnh báo được đưa ra sau khi một thành viên thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc đã lên kế hoạch thuê người sát hại cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Nhà Trắng cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công công dân Mỹ

Nhà Trắng cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công công dân Mỹ

VOV.VN - Cảnh báo được đưa ra sau khi một thành viên thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc đã lên kế hoạch thuê người sát hại cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran
Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran trong vài tuần qua và đây là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định mua UAV do Iran chế tạo trong bối cảnh xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng.

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran trong vài tuần qua và đây là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định mua UAV do Iran chế tạo trong bối cảnh xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng.