Iran sản xuất được các sản phẩm chống Covid-19

VOV.VN -Trường đại học của vừa sản xuất chất khử trùng, mặt nạ và áo choàng y tế phòng chống Covid-19.

Trong khi đó, quân đội Iran đã thành công trong sáng chế bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19.

Văn phòng quan hệ công chúng của Đại học Isfahan Iran cho biết cùng với các sản phẩm như chất khử trùng, mặt nạ và áo choàng y tế, máy khử trùng UV tại nhà di động là một trong những sản phẩm của trường đại học.

Máy khử trùng di động ở Iran. Ảnh IRNA.

Máy trông giống như một lò vi sóng và người tiêu dùng có thể đặt bất cứ thứ gì vào trong và sau vài phút khử trùng có thể lấy ra. Máy sẽ tiêu diệt virus và vi khuẩn. Trước đó, Đại học Isfahan đã sản xuất hơn 3.500 mặt nạ ba lớp và khoảng 100 mặt nạ y tế.

Hiện nay, trường đang hợp tác với Công ty thép Mobaraka của Iran thành lập một dây chuyền sản xuất cho 20.000 mặt nạ N95 năm và sáu lớp. Dây chuyền sản xuất sẽ được vận hành trong một vài tuần tới.

Bộ Quốc phòng Iran vừa công bố một dây chuyền sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19. Bộ dụng cụ này có thể phát hiện bệnh rất tốt với độ chính xác cao trong vòng ba giờ. Mô hình nghiên cứu của bộ sản phẩm này đã được sản xuất trước khi dịch covid-19 đầu tiên được xác định ở Iran vào ngày 19 tháng 2. Bộ quốc phòng Iran cho biết, các bộ dụng cụ này được chuẩn bị lực lượng vũ trang nước này để đối phó với các mối đe dọa sinh học tương tự.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Iran, dịch Covid-19 đã khiến 41.495 người ở nước này bị mắc, trong đó gần 14 nghìn người đã hồi phục và 2757 người đã tử vong. Iran đã thực hiện nhiều bước để ngăn chặn sự lây lan của dịch như đóng cửa các trường học đến hủy bỏ các cuộc tụ họp, thực hiện khử trùng và vệ sinh những nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19
Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo.

Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo.

Hơn 300 người tại Iran tử vong vì uống methanol phòng chống Covid-19
Hơn 300 người tại Iran tử vong vì uống methanol phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hơn 300 người tại Iran đã tử vong do uống methanol sau khi đọc những thông tin thất thiệt cho rằng, rượu có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Hơn 300 người tại Iran tử vong vì uống methanol phòng chống Covid-19

Hơn 300 người tại Iran tử vong vì uống methanol phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hơn 300 người tại Iran đã tử vong do uống methanol sau khi đọc những thông tin thất thiệt cho rằng, rượu có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Tình hình dịch Covid-19 ở Iran, Libya, Syria
Tình hình dịch Covid-19 ở Iran, Libya, Syria

VOV.VN -Tình hình dịch Covid-19 ở Iran, Libya, Syria có chiều hướng tăng lên. Trong đó, tổng thống Iran nhận chỉ trích chậm ứng phó với dịch.

Tình hình dịch Covid-19 ở Iran, Libya, Syria

Tình hình dịch Covid-19 ở Iran, Libya, Syria

VOV.VN -Tình hình dịch Covid-19 ở Iran, Libya, Syria có chiều hướng tăng lên. Trong đó, tổng thống Iran nhận chỉ trích chậm ứng phó với dịch.

Iran ghi nhận 122 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua
Iran ghi nhận 122 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua

VOV.VN - Tính tới ngày 24/3, Iran có 24.811 ca mắc covid-19, trong đó có 8.913 ca đã phục hồi, 1.762 ca mắc mới.

Iran ghi nhận 122 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua

Iran ghi nhận 122 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua

VOV.VN - Tính tới ngày 24/3, Iran có 24.811 ca mắc covid-19, trong đó có 8.913 ca đã phục hồi, 1.762 ca mắc mới.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa
Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Lo sợ gián điệp, Iran từ chối nhận viện trợ quốc tế đối phó Covid-19
Lo sợ gián điệp, Iran từ chối nhận viện trợ quốc tế đối phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Iran đã từ chối nhận viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế dù nước này đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Lo sợ gián điệp, Iran từ chối nhận viện trợ quốc tế đối phó Covid-19

Lo sợ gián điệp, Iran từ chối nhận viện trợ quốc tế đối phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Iran đã từ chối nhận viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế dù nước này đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19
Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Một chính trị gia cao cấp nữa của Iran đã chết vì nhiễm dịch Covid-19 giữa bối cảnh 8% thành viên Quốc hội nước này đã nhiễm bệnh.

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Một chính trị gia cao cấp nữa của Iran đã chết vì nhiễm dịch Covid-19 giữa bối cảnh 8% thành viên Quốc hội nước này đã nhiễm bệnh.