Iran sẽ không tham gia lễ hành hương tại Saudi Arabia trong năm nay

VOV.VN -Việc Iran không tham gia lễ hành hương tại Saudi Arabia cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia Trung Đông này vẫn chưa hạ nhiệt.

Bộ trưởng Văn hóa Iran Ali Jannati hôm nay (12/5) cho biết, Iran năm nay sẽ không đưa những người hành hương tới Saudi Arabia trong lễ hành hương Haji hàng năm.

Thi thể các nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca năm 2015 (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia Trung Đông này vẫn chưa hạ nhiệt, sau thảm họa giẫm đạp tại lễ hành hương năm ngoái, làm hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó có 464 người hành hương Iran.

Tháng trước, đoàn đại biểu Iran đã đến Saudi Arabia để tham gia các cuộc đối thoại nhằm tiến tới một thỏa thuận cho người Iran đến thánh địa Mecca vào tháng 9 tới. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nước kể từ khi mối quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào tháng 1 vừa qua.

Tuy nhiên, các cuộc đối thoại lâm vào bế tắc, do Saudi Arabia đã đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và Lãnh sự quán tại thành phố Mashhad nên không thể cấp thị thực cho công dân Iran.

Theo ông Jannati, phía Saudi Arabia không chấp nhận đề xuất của Iran liên quan đến vấn đề thị thực hay hoạt động vận chuyển và an ninh cho người hành hương. Ông Jannati khẳng định, Iran đã nỗ lực hết sức có thể nhưng không nhận được sự hợp tác của Saudi Arabia.

Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran hồi tháng 1 vừa qua, sau khi Đại sứ quán và Lãnh sự quán nước này tại Iran bị đám đông người sở tại tấn công và đốt phá, sau vụ xử tử giáo sỹ uy tín dòng Hồi giáo Shiite Nimr al-Nimr./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: FDA ban hành hướng dẫn mới về virus Zika
Mỹ: FDA ban hành hướng dẫn mới về virus Zika

VOV.VN - FDA cho biết sẽ ưu tiên phát triển các xét nghiệm chẩn đoán và sàng lọc máu nhằm xác định sự hiện diện của virus Zika.

Mỹ: FDA ban hành hướng dẫn mới về virus Zika

Mỹ: FDA ban hành hướng dẫn mới về virus Zika

VOV.VN - FDA cho biết sẽ ưu tiên phát triển các xét nghiệm chẩn đoán và sàng lọc máu nhằm xác định sự hiện diện của virus Zika.

Iraq: Đánh bom vào dòng người hành hương Shiite, 14 người thiệt mạng
Iraq: Đánh bom vào dòng người hành hương Shiite, 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Quả bom xe trên con đường dẫn tới một đền thờ ở Iraq phát nổ, làm 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Iraq: Đánh bom vào dòng người hành hương Shiite, 14 người thiệt mạng

Iraq: Đánh bom vào dòng người hành hương Shiite, 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Quả bom xe trên con đường dẫn tới một đền thờ ở Iraq phát nổ, làm 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Lật tẩy nhóm buôn ma túy trong vai khách hành hương
Lật tẩy nhóm buôn ma túy trong vai khách hành hương

Khác với người đi lễ thông thường, xe của nhóm đối tượng chạy vòng vèo qua các con đường độc đạo, hiểm trở. ban chuyên án xác định đang thực hiện phi vụ làm ăn.

Lật tẩy nhóm buôn ma túy trong vai khách hành hương

Lật tẩy nhóm buôn ma túy trong vai khách hành hương

Khác với người đi lễ thông thường, xe của nhóm đối tượng chạy vòng vèo qua các con đường độc đạo, hiểm trở. ban chuyên án xác định đang thực hiện phi vụ làm ăn.