Iran tiến thêm một bước trong xây dựng lò phản ứng hạt nhân

(VOV) - Iran đã tiến một
bước lớn trong việc xây dựng lò phản ứng nước nặng tại thị trấn miền
Trung Arak bằng việc lắp đặt bể chứa lò phản ứng.

Các phương tiện truyền thông quốc tế ngày 10/6 đưa tin, Iran đã tiến một bước lớn trong việc xây dựng lò phản ứng nước nặng tại thị trấn miền Trung Arak bằng việc lắp đặt bể chứa lò phản ứng tại địa điểm này.

Phát biểu với giới truyền thông, giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Abbasi Davani cho biết, Iran sẽ vận hành thử lò phản ứng trong quý 1 năm  2014. Trước đó, Iran đã thông báo với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) rằng lò phản ứng này sẽ đi vào hoạt động trong quí 3 năm 2014.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây bày tỏ sự quan ngại rằng lò phản ứng nước nặng này có thể cung cấp cho Iran một lượng lớn plutoni.

Trước đó, hôm 5/6, trong một tuyên bố chung đưa ra tại một cuộc họp kín của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế  ở thủ đô Viên (Áo), Nhóm P5+1 gồm Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Đức đã kêu gọi Iran ngừng các hoạt động hạt nhân trái với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như: lắp đặt các máy ly tâm hiện đại, làm giàu urani, xây dựng lò phản ứng tại Arak. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không dừng các hoạt động hạt nhân và làm giàu urani trước sức ép của cộng đồng quốc tế.

Urani và plutoni được làm giàu ở cấp độ cao đều có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên