Iran tiếp tục khẳng định không đàm phán với Mỹ khi bị đe dọa
VOV.VN - Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống nước này, ông Masoud Pezeshkian hôm qua (11/3) khẳng định, Iran sẽ không đàm phán với Mỹ khi bị đe dọa.
Trong một bài phát biểu, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, Iran không thể chấp nhận việc Mỹ ra lệnh và đe dọa, tuyên bố sẽ không đàm phán dưới áp lực, đồng thời cho biết, Mỹ có thể “làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Trước đó hôm 8/3, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố, Iran sẽ không bị bắt nạt để đàm phán. Tuyên bố của ông Ali Khamenei được đưa ra, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân với Iran, đồng thời cảnh báo về khả năng hành động quân sự nếu Tehran từ chối.
Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng, Mỹ muốn thông qua các cuộc đàm phán, áp đặt các yêu cầu vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, bao gồm năng lực quân sự và ảnh hưởng của Iran trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Iran sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, tái áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với nước này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký vào năm 2015.