Iran tiết lộ bất đồng ở “hai hoặc ba vấn đề then chốt” khiến đàm phán bế tắc
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei cho biết, sự khác biệt quan điểm về “hai hoặc ba vấn đề then chốt” đã khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận tại Islamabad, Pakistan.
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước IRIB ngày 12/4, ông Baqaei cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận ở một số nội dung, song vẫn tồn tại “khoảng cách trong quan điểm” ở những vấn đề khác. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã xác định việc Iran chưa đưa ra cam kết rõ ràng từ bỏ vũ khí hạt nhân là một trong những điểm mấu chốt.
Dù truyền thông Iran cho rằng chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, ông Baqaei đã đưa ra quan điểm mềm dẻo hơn khi nhấn mạnh rằng “ngoại giao không bao giờ kết thúc”.
“Không nên kỳ vọng rằng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận chỉ trong một phiên đàm phán. Tôi không nghĩ có ai đặt ra kỳ vọng như vậy”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói. Ông Baqaei cũng bày tỏ tin tưởng rằng Iran sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Pakistan - bên trung gian của các cuộc đàm phán, cũng như với “các đối tác trong khu vực”, song không cho biết liệu Tehran có tiếp tục đối thoại trực tiếp với Mỹ hay không.
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars - cơ quan truyền thông có liên hệ với nhà nước Iran dẫn nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán cho biết Tehran hiện “chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”.
“Iran không vội vàng và chừng nào Mỹ chưa chấp nhận một thỏa thuận hợp lý, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với tình trạng của eo biển Hormuz”, Fars dẫn lời nguồn tin cho hay.
Các cuộc đàm phán kéo dài xuyên đêm tại Islamabad giữa Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng kết quả này là “tin xấu” đối với Iran, trong khi cựu Phó Tổng thống Iran Ataollah Mohajerani lại nhận định đây là “tin xấu hơn đối với Mỹ”.
“Mỹ là bên đề xuất đàm phán, sắp xếp bên trung gian và chấp nhận 10 điều kiện của Iran để tiến hành đối thoại, nhưng lại tìm cách đạt được trên bàn đàm phán những gì họ không thể giành được trên chiến trường”, ông Mohajerani nói.