Pakistan kêu gọi Mỹ - Iran tiếp tục ngừng bắn và đối thoại
VOV.VN - Là nước chủ nhà trung gian hòa đàm cho Mỹ và Iran, Pakistan kêu gọi hai bên duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời và tiếp tục đối thoại sau khi không có bất kỳ thỏa thuận nào sau 21 giờ đàm phán căng thẳng tại Islamabad. Phía Iran phản hồi, các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ vẫn tiếp tục bất chấp những trở ngại.
Cuộc đàm phán, do Pakistan chủ trì, diễn ra với lịch trình dày đặc: từ hôm qua đến rạng sáng nay (12/4), với việc ba vòng đàm phán đã được tổ chức liên tiếp. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán đi sâu hơn, những khác biệt càng trở nên gay gắt.
Việc kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran và chương trình làm giàu urani của quốc gia Hồi giáo này vẫn là những điểm mấu chốt, khiến đàm phán không đạt thỏa thuận. Khi thời hạn ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần đang thu hẹp dần, đe dọa làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn, với tư cách là nước chủ nhà, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar kêu gọi Iran và Mỹ, cần duy trì thái độ “tích cực” và tiếp tục đàm phán:
“Chúng tôi hy vọng hai bên tiếp tục duy trì tinh thần tích cực để đạt được hòa bình và thịnh vượng bền vững cho toàn khu vực và hơn thế nữa. Điều tối quan trọng là các bên tiếp tục giữ vững cam kết ngừng bắn. Pakistan đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và đối thoại giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ trong thời gian tới”.
Dù Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận và phái đoàn của cả hai nước đã rời Pakistan, song cả hai nước này đều đã lên tiếng cảm ơn Pakistan về sự trung gian “đầy nhiệt huyết”. Mỹ vẫn đang để ngỏ việc chờ câu trả lời từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, trong khi Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tham vấn với phía Pakistan và các đối tác trong khu vực để giải quyết căng thẳng với Mỹ và Israel.