Iran tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu mỏ ngoài châu Âu

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt chống Iran là phi nghĩa và phi pháp.

Iran có thể dễ dàng tìm kiếm các thị trường tiêu thụ dầu thô mới của Iran thay thế Liên minh châu Âu (EU), Thứ trưởng Bộ dầu mỏ kiêm Giám đốc điều hành Công ty dầu mỏ quốc gia Iran Ahmad Qalebani khẳng định hôm 1/7.

Trong tuyên bố trên truyền hình Press TV đúng vào ngày lệnh cấm vận nhập khẩu dầu thô của Iran do EU áp đặt có hiệu lực, ông Qalebani bày tỏ tin tưởng rằng, việc áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ của EU không tạo ra thách thức đối với Iran.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi cũng khẳng định, Iran đã có sự chuẩn bị chu đáo cho tình huống bị áp đặt trừng phạt. Các lệnh trừng phạt Iran trên thực tế đã tồn tại nhiều năm qua và sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng hôm 1/7 mới là ngày bắt đầu các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng dầu mỏ Iran nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt chống Iran là phi nghĩa và phi pháp. Việc chính trị hóa thị trường dầu mỏ là bất công và nạn nhân đầu tiên của việc áp đặt trừng phạt bất kỳ một quốc gia nào đó đó là dân thường.        

Với cáo buộc Iran theo đuổi chương trình hạt nhân phục vụ mục đích quân sự, tháng 1 vừa qua, EU đã thông qua các lệnh trừng phạt mới chống Iran, trọng tâm là lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Iran và việc bảo hiểm, tái bảo hiểm cho các chuyến hàng nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Lệnh trừng phạt mới của EU có hiệu lực từ 1/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên