Iran tin tưởng chính quyền ông Biden sẽ trở lại thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay (17/12) bày tỏ tin tưởng chắc chắn chính quyền ông Biden sẽ trở lại các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và dỡ bỏ những lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Tuyên bố đưa ra chỉ 2 ngày sau khi đại cử tri đoàn tại Mỹ nhóm họp và bỏ phiếu khẳng định chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử hôm 3/11. Theo Tổng thống Rouhani, những nỗ lực suốt 3 năm qua của người dân Iran sẽ thuyết phục được chính quyền mới tại Mỹ quay trở lại các cam kết của mình và các lệnh trừng phạt sẽ bị phá vỡ.

Hồi giữa năm 2018, Donald Trump đã quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức), đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Việc ứng cử viên đảng Dân chủ Biden đắc cử Tổng thống đã làm dấy lên khả năng Mỹ có thể quay lại thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Mỹ trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn xa?
Ngày Mỹ trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn xa?

VOV.VN - Cuộc họp các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Biden để ngỏ khả năng quay lại thỏa thuận này.

Ngày Mỹ trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn xa?

Ngày Mỹ trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn xa?

VOV.VN - Cuộc họp các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Biden để ngỏ khả năng quay lại thỏa thuận này.

Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran
Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran

VOV.VN - Mỹ hôm qua (16/12) áp đặt trừng phạt các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, cáo buộc họ hỗ trợ bán dầu của Iran.

Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran

Mỹ trừng phạt các công ty tại Trung Quốc và UAE vì hỗ trợ bán dầu của Iran

VOV.VN - Mỹ hôm qua (16/12) áp đặt trừng phạt các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, cáo buộc họ hỗ trợ bán dầu của Iran.

Tổng thống Iran Rouhani: Trump là “Tổng thống Mỹ vô kỷ luật nhất”
Tổng thống Iran Rouhani: Trump là “Tổng thống Mỹ vô kỷ luật nhất”

VOV.VN - Tổng thống Hassan Rouhani thừa nhận, Iran không quá vui mừng khi ông Joe Biden giành chiến thắng.

Tổng thống Iran Rouhani: Trump là “Tổng thống Mỹ vô kỷ luật nhất”

Tổng thống Iran Rouhani: Trump là “Tổng thống Mỹ vô kỷ luật nhất”

VOV.VN - Tổng thống Hassan Rouhani thừa nhận, Iran không quá vui mừng khi ông Joe Biden giành chiến thắng.