Iran từ chối cho đại diện các nước thăm các cơ sở hạt nhân

Hôm nay (28/8), chính phủ Iran khẳng định nước này không có kế hoạch cho phép đại diện các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) đến thăm các cơ sở hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao nước này nêu rõ, Iran hiện không có kế hoạch cụ thể nào về việc tổ chức chuyến thăm các cơ sở hạt nhân cho đại diện các nước thành viên đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh NAM ở Teheran.

Thông tin vừa nêu hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra một ngày trước đó rằng, Iran sẽ cho  quan chức ngoại giao của NAM trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc tham quan khu quân sự Parchin ở Đông Nam nước này như một động thái nhằm giới thiệu bản chất dân sự của chương trình phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời thể hiện thái độ cởi mở đối với các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao NAM lần thứ 6 từ ngày 26 đến 31/8.

Ngay sau tuyên bố đó, từ Viên (Áo) một quan chức ngoại giao  phương Tây cho  rằng “lời mời táo bạo” này của Iran chẳng qua chỉ là  “trò giải trí tồi ” nhằm lôi kéo sự chú ý, trong khi các chuyên gia của Cơ quan nguyên tử quốc tế (IAEA) lại không được phép tiếp cận khu vực bị cho là đang thực hiện các thí nghiêm hạt nhân. Trong khi đó, đại diện của Iran tại IAEA, ông Asghar Soltanieh một lần nữa khẳng định quyết tâm tiếp tục làm giàu urani của nước này và rằng Tê-hê-ran sẽ không ngừng công việc đó thậm chí “chỉ trong một tích tắc”.

Việc Iran đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao NAM lần thứ 16 được cho là cơ hội để nước này nâng cao vị thế ngoại giao trong bối cảnh bị Mỹ và phương Tây cô lập. Ngoài ra, quốc gia Hồi giáo này cũng đang phải chịu nhiều sức ép từ các biện pháp cấm vận kinh tế của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi từ nhiều năm qua./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên