Iran từ chối đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, việc Mỹ vi phạm cam kết đề ra trong thỏa thuận hạt nhân cho thấy Mỹ đang coi thường hòa bình thế giới.

Ngày 20/9, Iran đã khước từ đề nghị đàm phán với Mỹ. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng, Mỹ đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng đã được các bên nhất trí.  

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AP

Theo ông Zarif, thỏa thuận hạt nhân Iran không phải là một thỏa thuận mang tính cá nhân mà là thỏa thuận mang tầm quốc tế được Liên Hợp Quốc chứng thực.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook ngày 19/9 cho biết, Mỹ đang tìm cách đàm phán một hiệp định với Iran có thể bao trùm cả chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Phát biểu trước thềm cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại New York, Mỹ tuần tới, ông Brian Hook cho biết, thỏa thuận mới mà Mỹ hy vọng có thể ký với Iran có thể không phải là một thỏa thuận riêng giữa hai chính phủ như trước, mà Mỹ tìm kiếm một hiệp ước.

Hơn một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, Mỹ tháng 5 vừa qua đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời áp đặt lại các biện pháp trừng phạt Tehran. Hiện các bên còn lại của thỏa thuận cùng với Iran đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cần tự chủ hệ thống thanh toán để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran
EU cần tự chủ hệ thống thanh toán để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Đây là nhận định của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khi cho rằng, tự chủ tài chính giúp EU thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ.

EU cần tự chủ hệ thống thanh toán để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

EU cần tự chủ hệ thống thanh toán để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Đây là nhận định của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khi cho rằng, tự chủ tài chính giúp EU thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ.

Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?
Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook tuyên bố Mỹ muốn đàm phán một hiệp ước với Iran liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran.

Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?

Liệu Iran có chấp thuận đàm phán gắn với đe dọa của Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook tuyên bố Mỹ muốn đàm phán một hiệp ước với Iran liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran.

Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran
Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất năm điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, các quy tắc quốc tế cần được tôn trọng

Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất năm điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, các quy tắc quốc tế cần được tôn trọng

Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria
Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria

VOV.VN - Khi cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đang tới hồi kết, Mỹ đã nhanh chóng xây dựng chính sách mới về Syria, trong đó tập trung đối phó với Iran.

Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria

Khủng bố bại trận, Mỹ tính kế “hất cẳng” lực lượng Iran ra khỏi Syria

VOV.VN - Khi cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đang tới hồi kết, Mỹ đã nhanh chóng xây dựng chính sách mới về Syria, trong đó tập trung đối phó với Iran.