Iran tự tin vượt qua được trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tự tin cho rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ vượt qua được những trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt.

Đây là phần trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Iran được hãng tin Kyodo News của Nhật Bản đăng tải ngày 22/10. Trong đó, ông Zarif khẳng định, rất nhiều nước sẵn sàng hợp tác làm ăn với Iran. Trả lời câu hỏi về nỗ lực của Anh, Pháp và Đức nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi văn kiện này, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cũng cho biết, các nước còn lại trong thỏa thuận đã phải có những “biện pháp nghiêm túc” trước khi Washington áp đặt vòng trừng phạt thứ hai đối với Iran vào tháng 11 tới.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Anh, Pháp, Đức là ba nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đã cam kết và đưa ra những đề xuất để duy trì thỏa thuận. Tuy nhiên, các bên vẫn cần hoàn thiện một số chi tiết kỹ thuật để các đề xuất này phát huy hiệu quả.

Ngoại trưởng Iran khẳng định, các nước khác tham gia thỏa thuận hạt nhân là Nga và Trung Quốc cũng sẵn sàng thực hiện các cam kết của mình. Ông Zarif chỉ trích Mỹ đã “can thiệp bất hợp pháp” vào nỗ lực của các bên trong quá trình thực hiện đúng cam kết đã ký trong thỏa thuận hạt nhân 2015. 

Trước đó vào ngày 24/9, Iran và 5 đối tác còn lại trong thỏa thuận hạt nhân đã ra tuyên bố chung về thiết lập “Cơ chế tài chính đặc biệt” để tiếp tục làm ăn thương mại với Iran. Theo tuyên bố chung của Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Iran, một cơ chế tài chính mới sẽ được các quốc gia này áp dụng cho việc thanh toán với Iran, sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ hạn chế Iran tiếp cận đồng USD.

Với câu hỏi về khả năng Iran sẽ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Ngoại trưởng Zarif cho biết, Tehran sẽ xác định lợi ích kinh tế và chính trị cũng như cái giá phải trả nếu ở lại. Ông nhấn mạnh, nếu muốn Iran tiếp tục tham gia thỏa thuận, các bên còn lại phải nhất trí có hành động để giải quyết những tác động tiêu cực sau khi Mỹ rút đi. Và hiện châu Âu đang triển khai một loạt các biện pháp để đáp ứng yêu cầu từ Iran.

Đến nay, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng nhiều lần nhắc đến việc Tehran sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết, tuy nhiên những cuộc đàm phán này sẽ khó thành hiện thực nếu thiếu sự tôn trọng từ phía Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cứng rắn với Iran nhưng ngại “đụng” vào Saudi Arabia
Mỹ cứng rắn với Iran nhưng ngại “đụng” vào Saudi Arabia

VOV.VN - Mỹ tỏ rõ thái độ cứng rắn với Iran nhưng lại ngần ngại trong việc trừng phạt Saudi Arabia liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Mỹ cứng rắn với Iran nhưng ngại “đụng” vào Saudi Arabia

Mỹ cứng rắn với Iran nhưng ngại “đụng” vào Saudi Arabia

VOV.VN - Mỹ tỏ rõ thái độ cứng rắn với Iran nhưng lại ngần ngại trong việc trừng phạt Saudi Arabia liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Iran ồ ạt chuyển dầu thô sang Trung Quốc để né đòn trừng phạt của Mỹ
Iran ồ ạt chuyển dầu thô sang Trung Quốc để né đòn trừng phạt của Mỹ

Hơn 20 triệu thùng dầu thô do Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran (NITC) phụ trách đang trên đường vận chuyển đến Đại Liên.

Iran ồ ạt chuyển dầu thô sang Trung Quốc để né đòn trừng phạt của Mỹ

Iran ồ ạt chuyển dầu thô sang Trung Quốc để né đòn trừng phạt của Mỹ

Hơn 20 triệu thùng dầu thô do Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran (NITC) phụ trách đang trên đường vận chuyển đến Đại Liên.

Iran đẩy mạnh năng lực tên lửa khi Mỹ sắp giáng đòn trừng phạt mới
Iran đẩy mạnh năng lực tên lửa khi Mỹ sắp giáng đòn trừng phạt mới

VOV.VN - Iran hôm nay (16/10) cho biết, tầm bắn tên lửa đất đối hạm của Iran đã tăng lên 700 km.

Iran đẩy mạnh năng lực tên lửa khi Mỹ sắp giáng đòn trừng phạt mới

Iran đẩy mạnh năng lực tên lửa khi Mỹ sắp giáng đòn trừng phạt mới

VOV.VN - Iran hôm nay (16/10) cho biết, tầm bắn tên lửa đất đối hạm của Iran đã tăng lên 700 km.

Iran tiêu diệt kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công đoàn diễu binh tại Ahvaz
Iran tiêu diệt kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công đoàn diễu binh tại Ahvaz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tiêu diệt được "kẻ đầu sỏ" trong vụ tấn công nhằm vào đoàn diễu binh làm 25 người thiệt mạng tại Ahvaz.

Iran tiêu diệt kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công đoàn diễu binh tại Ahvaz

Iran tiêu diệt kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công đoàn diễu binh tại Ahvaz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tiêu diệt được "kẻ đầu sỏ" trong vụ tấn công nhằm vào đoàn diễu binh làm 25 người thiệt mạng tại Ahvaz.

Mỹ “bóp nghẹt” kinh tế buộc Iran rút khỏi Syria?
Mỹ “bóp nghẹt” kinh tế buộc Iran rút khỏi Syria?

VOV.VN - Đụng binh sẽ không phải lựa chọn khả thi để Mỹ đối phó với Iran tại Syria, thay vào đó sẽ là những “đòn kinh tế” nghẹt thở.

Mỹ “bóp nghẹt” kinh tế buộc Iran rút khỏi Syria?

Mỹ “bóp nghẹt” kinh tế buộc Iran rút khỏi Syria?

VOV.VN - Đụng binh sẽ không phải lựa chọn khả thi để Mỹ đối phó với Iran tại Syria, thay vào đó sẽ là những “đòn kinh tế” nghẹt thở.