Iran: Tương lai đất nước không nên gắn liền với các cuộc đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei ngày 12/4 nói rằng tương lai của Iran không nên gắn liền với các cuộc đàm phán hạt nhân.

Trong cuộc họp với các thành viên của chính phủ Iran, ông Khamenei tuyên bố tuyệt đối không chờ đợi các cuộc đàm phán hạt nhân để lập kế hoạch cho sự phát triển của đất nước mà cần tiếp tục tiến về phía trước.

Theo Lãnh tụ Khamenei, tương lai của Iran không nên gắn liền với sự thành công hay sụp đổ của các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán để khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang tiến triển tốt.

Tuyên bố này được đưa ra sau gần một năm đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân nhưng vẫn bế tắc. Trong số các vấn đề còn tồn tại chưa được giải quyết có yêu cầu của Iran về việc xóa Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) khỏi danh sách đen chống khủng bố của Mỹ nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran quyết không từ bỏ các quyền hạt nhân của mình, bất chấp đàm phán tại Vienna
Iran quyết không từ bỏ các quyền hạt nhân của mình, bất chấp đàm phán tại Vienna

VOV.VN - Trong lúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn giậm chân tại chỗ, Tổng thống nước này - ông Ebrahim Raisi, khẳng định Iran không từ bỏ quyền hạt nhân của mình và sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân.

Iran quyết không từ bỏ các quyền hạt nhân của mình, bất chấp đàm phán tại Vienna

Iran quyết không từ bỏ các quyền hạt nhân của mình, bất chấp đàm phán tại Vienna

VOV.VN - Trong lúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn giậm chân tại chỗ, Tổng thống nước này - ông Ebrahim Raisi, khẳng định Iran không từ bỏ quyền hạt nhân của mình và sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân.

Mỹ khẳng định tiếp tục đặt lực lượng Quds của Iran trong danh sách khủng bố
Mỹ khẳng định tiếp tục đặt lực lượng Quds của Iran trong danh sách khủng bố

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh tiếp tục đặt lực lượng Quds trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong danh sách đen các tổ chức khủng bố.

Mỹ khẳng định tiếp tục đặt lực lượng Quds của Iran trong danh sách khủng bố

Mỹ khẳng định tiếp tục đặt lực lượng Quds của Iran trong danh sách khủng bố

VOV.VN - Mỹ nhấn mạnh tiếp tục đặt lực lượng Quds trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong danh sách đen các tổ chức khủng bố.

Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015
Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

VOV.VN - Mỹ tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nước này áp dụng với chương trình tên lửa của Iran không liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

VOV.VN - Mỹ tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nước này áp dụng với chương trình tên lửa của Iran không liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine
Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

VOV.VN - Hôm 28/3, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, Israel, và 4 nước Arab (Ai Cập, Bahrain, UAE và Marốc) đã nhóm họp, để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-Israel-Arab: Bàn sâu chuyện Iran, Palestine

VOV.VN - Hôm 28/3, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, Israel, và 4 nước Arab (Ai Cập, Bahrain, UAE và Marốc) đã nhóm họp, để thúc đẩy các hợp tác đa phương trong các vấn đề của khu vực Trung Đông. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề Iran và hòa bình cho cuộc xung đột Israel – Palestine.