Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV quân sự trị giá hàng triệu USD của Mỹ

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (31/5) tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu USD của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ ba của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này.

Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu USD tại thời điểm sản xuất. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm phạm không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ, chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận.

Đây là lần thứ ba trong tuần này, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của không quân Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó, đều là MQ-9 Reaper, có giá lên tới 30 triệu USD mỗi chiếc.    

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, truyền hình nhà nước Iran đêm qua đưa tin dự thảo thỏa thuận mà hai bên đang tiến tới, bao gồm điều khoản giải phóng số tài sản bị đóng băng trị giá 12 tỷ USD của Tehran. Theo nguồn tin, Mỹ cam kết để Iran tiếp cận 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng trong vòng 60 ngày. Số tiền này có thể được chuyển đến tài khoản ngân hàng do Iran chỉ định và tùy ý sử dụng mà không chịu bất kỳ hạn chế nào.

Giải phóng tài sản bị đóng băng là một trong những yêu cầu mà Iran liên tục nhấn mạnh phải có trong các thỏa thuận tiềm năng với Mỹ, bên cạnh các yêu cầu về chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên tất cả các mặt trận và đảm bảo quyền lợi của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran khẳng định kiểm soát Hormuz, Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự
Iran khẳng định kiểm soát Hormuz, Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự

VOV.VN - Iran hôm qua (30/5) tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Iran khẳng định kiểm soát Hormuz, Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự

Iran khẳng định kiểm soát Hormuz, Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự

VOV.VN - Iran hôm qua (30/5) tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Trump gửi các điều khoản cứng rắn hơn tới Iran
Tổng thống Trump gửi các điều khoản cứng rắn hơn tới Iran

VOV.VN - Theo một quan chức Mỹ, các sửa đổi mà Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với dự thảo thỏa thuận được cho là nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán bằng cách gia tăng sức ép buộc Iran chấp nhận khuôn khổ hiện tại.

Tổng thống Trump gửi các điều khoản cứng rắn hơn tới Iran

Tổng thống Trump gửi các điều khoản cứng rắn hơn tới Iran

VOV.VN - Theo một quan chức Mỹ, các sửa đổi mà Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với dự thảo thỏa thuận được cho là nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán bằng cách gia tăng sức ép buộc Iran chấp nhận khuôn khổ hiện tại.

Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại
Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong lúc đàm phán giữa hai nước vẫn vướng nhiều bất đồng lớn.

Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại

Thời sự quốc tế sáng 31/5: Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong lúc đàm phán giữa hai nước vẫn vướng nhiều bất đồng lớn.