Iran tuyên bố đã sẵn sàng làm giàu urani cấp độ cao hơn

VOV.VN - Iran tuyên bố nước này đã sẵn sàng làm giàu urani cấp độ cao hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn hàng đầu của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei ngày 6/7 tuyên bố, nước Cộng hòa Hồi giáo đã sẵn sàng làm giàu urani cấp độ cao hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Phát biểu đưa ra chỉ 1 ngày trước thời hạn chót (7/7) mà Iran đặt ra cho các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận để thực hiện những bước đi giúp bảo vệ Iran trước trừng phạt của Mỹ.

Iran tuyên bố đã sẵn sàng làm giàu urani cấp độ cao hơn. Ảnh: The National


Trong một đoạn băng ghi hình phát đi hôm nay, ông Ali Akbar Velayati nói rằng, nếu như người Mỹ là trực tiếp, thì châu Âu là gián tiếp vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Các nước châu Âu tham gia ký kết văn kiện vẫn chưa cụ thể hóa được cam kết bảo vệ Iran trước các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ. Theo ông, nếu các bên tham gia ký kết khác quay lại thực hiện cam kết của mình, Iran cũng sẽ có bước đi tương tự.

Hiện chưa rõ Iran sẽ chọn nâng mức độ làm giàu urani lên bao nhiêu. Song trong phát biểu của mình, cố vấn hàng đầu của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đã đề cập tới mức 5%. Theo ông, đối với lò phản ứng hạt nhân Bushehr, Iran cần urani làm giàu 5% và đó là một mục tiêu hoàn toàn hòa bình. Ông nhấn mạnh, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran hiện đang chạy bằng nhiên liệu nhập khẩu từ Nga và dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Iran đã ngừng sản xuất urani làm giàu trên 5% từ tháng 1/2014 trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình Iran thêm “nóng” với cuộc họp khẩn cấp của IAEA
Tình hình Iran thêm “nóng” với cuộc họp khẩn cấp của IAEA

VOV.VN - Mỹ đã đề xuất IAEA họp khẩn cấp trước nguy cơ Iran sẽ là giàu urani ở mức độ cao hơn và đưa các lò phản ứng hạt nhân hoạt động trở lại.

Tình hình Iran thêm “nóng” với cuộc họp khẩn cấp của IAEA

Tình hình Iran thêm “nóng” với cuộc họp khẩn cấp của IAEA

VOV.VN - Mỹ đã đề xuất IAEA họp khẩn cấp trước nguy cơ Iran sẽ là giàu urani ở mức độ cao hơn và đưa các lò phản ứng hạt nhân hoạt động trở lại.

Anh gia hạn lệnh bắt giữ tàu chở dầu của Iran thêm 14 ngày
Anh gia hạn lệnh bắt giữ tàu chở dầu của Iran thêm 14 ngày

VOV.VN - Tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ do nghi ngờ cung cấp dầu thô cho Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Anh gia hạn lệnh bắt giữ tàu chở dầu của Iran thêm 14 ngày

Anh gia hạn lệnh bắt giữ tàu chở dầu của Iran thêm 14 ngày

VOV.VN - Tàu chở dầu của Iran bị bắt giữ do nghi ngờ cung cấp dầu thô cho Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria
Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

VOV.VN - Một siêu tàu chở dầu của Iran đã bị chặn lại trên đường tới Syria với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

Siêu tàu chở dầu của Iran bị chặn lại trên đường tới Syria

VOV.VN - Một siêu tàu chở dầu của Iran đã bị chặn lại trên đường tới Syria với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.