Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện
VOV.VN - Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 11/8 cho biết, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa, nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột.
Ông Mohsen Rezaei, người mới được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, trả lại tài sản bị đóng băng của Iran, chiến tranh cũng phải chấm dứt trên toàn khu vực, bao gồm tại Lebanon và Gaza. Ông cho biết, nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình, đồng thời mô tả một số lựa chọn của Mỹ là “thuận theo” và để Iran sụp đổ về kinh tế hoặc “giáng những đòn thật mạnh”.
Giữa những phát ngôn gay gắt của hai bên, Pakistan, một trong những nước trung gian chính trong cuộc xung đột, đã thông báo những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán, làm dấy lên hy vọng hai bên có thể sắp đạt được một thỏa thuận, đồng thời eo biển Hormuz - nơi từng vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh, có thể được mở trở lại.
Trong khi đó, đã xảy ra các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền ở Vịnh Oman và Biển Đỏ, làm nổi bật mối đe dọa đối với thương mại hàng hải toàn cầu. Theo Bộ Giao thông vận tải Yemen, 4 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm qua của Houthi, nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Bab Al-Mandab.
Quân đội Mỹ ngày 11/8 cũng tuyên bố đã ngăn chặn một tàu thương mại, khi tàu này cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa của nước này đối với các cảng của Iran, bằng cách sử dụng trực thăng bắn vào phòng máy của con tàu treo cờ Panama này.