Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại
VOV.VN - Lãnh đạo an ninh quốc gia Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, đã đưa ra một danh sách các yêu cầu đối với Mỹ trước khi Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Các yêu sách của Iran đối với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz
Truyền thông nhà nước Iran đã công bố danh sách các yêu cầu với Mỹ từ ông Zolghadr, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của nước này. Danh sách bao gồm các biện pháp như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, rút quân và chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.
Thư ký an ninh quốc gia Zolghadr cũng kêu gọi Mỹ bồi thường cho Iran những thiệt hại do xung đột gây ra và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.
“Đây là những yêu cầu của người dân Iran, những yêu cầu mà họ đã mạnh mẽ tuyên bố trong suốt 160 ngày hiện diện kiên định trên chiến trường và trên đường phố”, chính trị gia này nói.
“Cho đến khi Mỹ sửa đổi hành vi của mình, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại”, tuyên bố của ông nêu rõ.
CNN đã liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận của họ về những thông tin mới trên.
Tiến trình đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz
Trước đó vào hôm 8/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran “rất gần” đạt được thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc mở lại eo biển “phụ thuộc vào các điều kiện khác”, bao gồm việc Mỹ phải bồi thường cho điều mà ông cho là vi phạm bản ghi nhớ đã được hai nước ký kết hồi tháng 6.
Bộ Ngoại giao Oman mô tả các cuộc đàm phán là “tích cực và mang tính xây dựng”.
Hôm 7/8, Đài Phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) thuộc sở hữu nhà nước đưa tin rằng các nhà lập pháp Iran về cơ bản đã đạt được thỏa thuận khung đề xuất với Oman nhưng đang chờ “phê duyệt cuối cùng”.