Iran tuyên bố phải “trừng phạt” Israel, Mỹ và các bên tìm cách hạ nhiệt

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tiếp tục tuyên bố phải “trừng phạt” Israel để ngăn chặn tình trạng bất ổn ở khu vực thì Mỹ, EU và các quốc gia Arab vẫn đang triển khai các hoạt động ngoại giao không mệt mỏi, “cả ngày lẫn đêm” nhằm ngăn chặn một cuộc chiến có thể lan rộng tại khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Kanaani hôm 5/8 cho biết, Iran dù không muốn leo thang căng thẳng nhưng cần phải “trừng phạt” Israel. Theo người phát ngôn này, hành động đáp trả của Iran là không thể tránh khỏi. Tình hình tại Trung Đông đang “nóng” hơn bao giờ hết.

Ông Kanaani tuyên bố: “Bằng việc sử dụng quyền vốn có của mình dựa trên các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế, Cộng hòa Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ thực hiện các hành động nghiêm túc và răn đe với sức mạnh, quyết tâm và sự kiên quyết trong việc đảm bảo an ninh và trừng phạt kẻ gây hấn”.

Tướng Hossein Salami, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng ngày lặp lại cảnh báo Israel “sẽ phải nhận sự trừng phạt vào thời điểm thích hợp”.

Trong bối cảnh, bất kỳ một động thái tấn công đáp trả nào của Iran nhằm vào Israel cũng có thể “khơi mào” cho một cuộc chiến tổng lực tại khu vực. Mỹ và các bên vẫn đang tiến hành những nỗ lực ngoại giao cuối cùng nhằm ngăn chặn kịch bản xấu có thể xảy ra.  

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hôm qua 5/8, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tiến hành các cuộc điện đàm quan trọng với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty để trao đổi về tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Trong đó, Mỹ tiếp tục đưa ra thông điệp nhất quán về việc đây là thời điểm quan trọng đối với khu vực và điều cốt yếu là tất cả các bên phải có hành động trong những ngày tới để kiềm chế leo thang và dập tắt mồi lửa chiến tranh tại đây.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ gần như đã tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi trong 24 giờ qua: “Chúng tôi đang tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ, gần như suốt ngày đêm với một thông điệp rất đơn giản. Tất cả các bên phải kiềm chế leo thang. Tất cả các bên phải thực hiện các bước để giảm bớt căng thẳng. Leo thang không có lợi cho bất kỳ ai. Nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều xung đột hơn, nhiều bạo lực hơn, nhiều bất ổn hơn”.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã điện đàm với các bộ trưởng ngoại giao nhóm G7 và Thủ tướng Iraq Sudani. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu cũng đã đến Iran vào ngày 4 và 5/8.

Hiện vẫn chưa rõ, Iran liệu có lắng nghe những lời cảnh báo từ các bên hay không, tuy nhiên theo các chuyên gia nếu cuộc chiến Iran - Israel nổ ra, đây sẽ “mồi lửa lớn” đẩy các bên vào một cuộc chiến diện rộng, gia tăng khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất trầm trọng tại khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Indonesia đã khuyến cáo tất cả công dân Indonesia tại Lebanon rời khỏi đây ngay lập tức do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Chính phủ cũng ban hành khuyến cáo du lịch tới 3 quốc gia Lebanon, Israel và Iran.

Bộ Ngoại giao Indonesia ra thông báo kêu gọi công dân Indonesia ở các quốc gia đó cảnh giác và tuân thủ kế hoạch dự phòng do các phái bộ ngoại giao của Indonesia tại đó ban hành cho đến khi tình hình được cải thiện. Theo đó, tất cả các công dân Indonesia nên rời khỏi Lebanon ngay lập tức, trong khi những người có kế hoạch du lịch tới Israel và Iran cần cân nhắc.

Hàng chục quốc gia đã ban hành khuyến cáo công dân của họ rời khỏi Lebanon ngay lập tức, trong khi nhiều hãng hàng không hủy các chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Lebanon và Israel. Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang. Các nỗ lực ngoại giao quốc tế cũng đang được gấp rút tiến hành để ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản Iran có thể tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas
Kịch bản Iran có thể tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

VOV.VN - Israel cho biết Iran đã thông báo quyết định sẽ tấn công trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở thủ đô Tehran, nhưng hiện có rất ít thông tin liên quan đến chi tiết cụ thể của một cuộc tấn công như vậy.

Kịch bản Iran có thể tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Kịch bản Iran có thể tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

VOV.VN - Israel cho biết Iran đã thông báo quyết định sẽ tấn công trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở thủ đô Tehran, nhưng hiện có rất ít thông tin liên quan đến chi tiết cụ thể của một cuộc tấn công như vậy.

Iran phát cảnh báo không phận, có thể sắp tấn công Israel
Iran phát cảnh báo không phận, có thể sắp tấn công Israel

VOV.VN - Iran đã cảnh báo các hãng hàng không tránh không phận nước này, dấu hiệu cho thấy Tehran có thể sắp tấn công trả đũa Israel.

Iran phát cảnh báo không phận, có thể sắp tấn công Israel

Iran phát cảnh báo không phận, có thể sắp tấn công Israel

VOV.VN - Iran đã cảnh báo các hãng hàng không tránh không phận nước này, dấu hiệu cho thấy Tehran có thể sắp tấn công trả đũa Israel.

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích
Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

VOV.VN - Sau khi Israel được nhiều đồng minh hỗ trợ bảo vệ trực tiếp trước cuộc tập kích UAV và tên lửa của Iran, phía Ukraine cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Thời gian qua, Ukraine liên tiếp bị Nga không kích nhưng Ukraine không nhận được sự hỗ trợ tương ứng giống như Israel.

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

VOV.VN - Sau khi Israel được nhiều đồng minh hỗ trợ bảo vệ trực tiếp trước cuộc tập kích UAV và tên lửa của Iran, phía Ukraine cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Thời gian qua, Ukraine liên tiếp bị Nga không kích nhưng Ukraine không nhận được sự hỗ trợ tương ứng giống như Israel.