Iran tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác dầu

(VOV) - Bộ trưởng Dầu lửa Iran cho biết nước này sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ USD cho kế hoạch này.

Bộ trưởng Dầu lửa Iran Rostam Ghasemi ngày 2/12 cho biết, Iran có kế hoạch đến đầu năm 2016 tăng khối lượng sản xuất dầu mỗi ngày từ 4 triệu thùng hiện nay lên 5,2 triệu thùng.

Bản tin của Đài Truyền hình Iran dẫn lời Bộ trưởng Rostam Ghasemi cho biết, nếu tăng sản lượng khai thác, Iran cần đầu tư khoảng 300 tỷ USD cho ngành dầu lửa.

Tuyên bố của Bộ trưởng Dầu lửa Iran được đưa ra trong bối cảnh Iran gặp khó khăn trong việc bán dầu thô vì lệnh cấm vận của phương Tây.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong tháng 7 năm nay, xuất khẩu dầu lửa của Iran sụt giảm mạnh còn 1 triệu thùng một ngày trong khi một tháng trước đó đứng ở mốc 1,7 triệu thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu thô chiếm tới 80% nguồn thu ngoại tệ của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran
Mỹ phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

(VOV) -Đây là lần trừng phạt thứ 3 Mỹ áp dụng nhằm gây sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran trong năm 2012.

Mỹ phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

Mỹ phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

(VOV) -Đây là lần trừng phạt thứ 3 Mỹ áp dụng nhằm gây sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran trong năm 2012.