Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng
VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, hôm 2/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Trung Đông cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng.
"Với niềm tin vào Thượng đế toàn năng, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn cho đến khi các người phải hối hận và buông vũ khí đầu hàng", ông Zolfaqari tuyên bố.
Ông Zolfaqari cho rằng đối phương “đánh giá thấp” năng lực của Iran, đồng thời cảnh báo về các hành động “mang tính hủy diệt hơn, quy mô lớn hơn và tàn khốc hơn” trong thời gian tới.
Những tuyên bố này được đưa ra ngay sau bài phát biểu toàn quốc đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ngày 28/2. Trong đó, ông cảnh báo Washington có thể giáng một đòn “cực kỳ mạnh” vào Iran trong vòng “hai đến ba tuần tới”, thậm chí đẩy nước này “trở lại thời kỳ đồ đá”.
Cùng thời điểm, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đã ghi nhận các hoạt động đánh chặn tín hiệu trong lúc bài phát biểu của ông Trump diễn ra vào giờ cao điểm tại Mỹ. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy những diễn biến mang tính bước ngoặt trên chiến trường.
Trước đó, trong bài phát biểu kéo dài 19 phút tại Nhà Trắng, ông Trump không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột, cũng như chưa làm rõ khả năng triển khai lực lượng bộ binh. Thay vào đó, ông tái khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ sớm kết thúc, đồng thời cho rằng các mục tiêu của Mỹ “đang gần hoàn tất”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington “đã rất gần” với việc đạt được các mục tiêu đề ra, song cũng cảnh báo rằng các đòn tấn công sẽ còn leo thang nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn.
Căng thẳng bùng phát vào cuối tháng 2/2026 khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân, tên lửa và hạ tầng quân sự của Iran, với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự và gây sức ép thay đổi chế độ tại Tehran. Đáp trả, Iran phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời huy động các lực lượng đồng minh như Hezbollah hay Houthi tham chiến, khiến xung đột lan rộng trên nhiều mặt trận.
Không chỉ gây thương vong lớn, cuộc xung đột còn làm gián đoạn nghiêm trọng thương mại toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung dầu mỏ qua eo biển Hormuz, qua đó đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng.