Iran và P5+1 có thể đạt được thỏa thuận vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 có thể đạt dược một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót vào tháng 6 tới.

Đây là tuyên bố do ông Vương Quần - Vụ trưởng Vụ kiểm soát quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc và cũng là đại diện của Trung Quốc tại bàn đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, đưa ra ngày 5/3.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho biết vẫn còn nhiều khác biệt đáng kể và những lựa chọn quan trọng trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo quan điểm của ông Vương Quần: “Chúng ta đang ở giai đoạn tiến gần hơn đến một thỏa thuận so với trước đây. Trên thực tế, chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của những nỗ lực hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Kể từ tháng 2/2014 đến nay, chúng ta đã có những nỗ lực rất lớn tại các cuộc đàm phán. Do đó có thể nói, chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng và hy vọng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận”.

Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) hiện đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

Ngày 23/2 vừa qua, trong cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) Mỹ và Iran đã nhất trí sơ bộ là Tehran sẽ ngừng các hoạt động hạt nhân trong vòng 10 năm và các nước nhóm P5+1 sau đó sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế để Iran có thể trở lại với chương trình hạt nhân của mình.

Các bên hy vọng đạt được một thỏa thuận khung trước ngày 31/3 để 3 tháng còn lại sau đó, trước hạn chót 30/6, sẽ thảo luận chi tiết của văn bản hiệp định cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc
IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA: các bên trong đàm phán có ý chí chính trị mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận.

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

IAEA: Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 vẫn nghiêm túc

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA: các bên trong đàm phán có ý chí chính trị mạnh mẽ để đạt được một thỏa thuận.

Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng
Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, các cuộc đàm phán nước rút giữa Iran và P5+1 diễn ra không hề dễ dàng bởi chính những chia rẽ giữa các cường quốc P5+1.

Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng

Iran và P5+1: Đàm phán nước rút không dễ dàng

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, các cuộc đàm phán nước rút giữa Iran và P5+1 diễn ra không hề dễ dàng bởi chính những chia rẽ giữa các cường quốc P5+1.

P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva
P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng sẽ có cuộc đàm phán riêng để thu hẹp các bất đồng.

P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva

P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng sẽ có cuộc đàm phán riêng để thu hẹp các bất đồng.

Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá
Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

VOV.VN - Kết quả vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ) vừa qua không nhiều nhưng hai bên nhất trí họp lại vào đầu tháng 2 để thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.

Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

VOV.VN - Kết quả vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ) vừa qua không nhiều nhưng hai bên nhất trí họp lại vào đầu tháng 2 để thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.