Iran và P5+1 có thể nối lại đàm phán vào cuối tháng 11

(VOV) - Tuy nhiên, địa điểm tiến hành vòng đàm phán này chưa được xác định.

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cho biết, đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc (P5+1) có thể sẽ được khôi phục vào cuối tháng 11 tới. Tuy nhiên, địa điểm tiến hành vòng đàm phán này chưa được xác định.

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi (Ảnh: AFP)

Iran và P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã không đạt được thỏa thuận nào trong vòng đàm phán căng thẳng diễn ra ở Moscow (Nga) hồi tháng 6/2012. Tiếp đó, hai bên gặp lại nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kì nhưng cũng không đạt được kết quả đáng kể nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Iran nhất trí đàm phán song phương về hạt nhân
Mỹ, Iran nhất trí đàm phán song phương về hạt nhân

(VOV) - Đây là kết quả của hàng loạt cuộc trao đổi kín giữa quan chức 2 nước bắt đầu ngay sau khi Tổng thống Obama nhậm chức tháng 1/2009.

Mỹ, Iran nhất trí đàm phán song phương về hạt nhân

Mỹ, Iran nhất trí đàm phán song phương về hạt nhân

(VOV) - Đây là kết quả của hàng loạt cuộc trao đổi kín giữa quan chức 2 nước bắt đầu ngay sau khi Tổng thống Obama nhậm chức tháng 1/2009.

Hàng trăm máy bay Iran có thể tiến vào không phận Israel
Hàng trăm máy bay Iran có thể tiến vào không phận Israel

(VOV) - Đây là một tình huống mà Iran cho rằng, Israel không có khả năng ứng phó.

Hàng trăm máy bay Iran có thể tiến vào không phận Israel

Hàng trăm máy bay Iran có thể tiến vào không phận Israel

(VOV) - Đây là một tình huống mà Iran cho rằng, Israel không có khả năng ứng phó.

Đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Iran
Đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Iran

(VOV) - Nghi phạm thực hiện vụ đánh bom đã cố gắng xâm nhập vào nhà thờ trên giữa lúc có rất đông người đến cầu nguyện.

Đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Iran

Đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Iran

(VOV) - Nghi phạm thực hiện vụ đánh bom đã cố gắng xâm nhập vào nhà thờ trên giữa lúc có rất đông người đến cầu nguyện.

Tai nạn giao thông tại Iran làm gần 30 người chết
Tai nạn giao thông tại Iran làm gần 30 người chết

(VOV) - Điều tra ban đầu cho thấy, do đường quá trơn, lái xe đã mất kiểm soát tay lái dẫn đến vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông tại Iran làm gần 30 người chết

Tai nạn giao thông tại Iran làm gần 30 người chết

(VOV) - Điều tra ban đầu cho thấy, do đường quá trơn, lái xe đã mất kiểm soát tay lái dẫn đến vụ tai nạn.

Mỹ phủ nhận báo cáo về đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ phủ nhận báo cáo về đàm phán hạt nhân với Iran

(VOV) - Thời báo New York của Mỹ trước đó đưa tin, Iran lần đầu tiên nhất trí đàm phán song phương với Mỹ.

Mỹ phủ nhận báo cáo về đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ phủ nhận báo cáo về đàm phán hạt nhân với Iran

(VOV) - Thời báo New York của Mỹ trước đó đưa tin, Iran lần đầu tiên nhất trí đàm phán song phương với Mỹ.

Phản ứng của Israel trước thông tin đối thoại Mỹ - Iran
Phản ứng của Israel trước thông tin đối thoại Mỹ - Iran

(VOV) -Israel bày tỏ vui mừng trước việc Chính quyền Mỹ bác bỏ thông tin tiến hành đối thoại với Iran.

Phản ứng của Israel trước thông tin đối thoại Mỹ - Iran

Phản ứng của Israel trước thông tin đối thoại Mỹ - Iran

(VOV) -Israel bày tỏ vui mừng trước việc Chính quyền Mỹ bác bỏ thông tin tiến hành đối thoại với Iran.