Iran xác nhận 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ

VOV.VN - Giới chức Iran trưa 2/9 xác nhận hơn 70 người thương vong, chủ yếu là dân thường, trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào nước này.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết thương vong nặng nề nhất ghi nhận tại khu vực tỉnh Khuzestan, phía Nam Iran, với 7 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Toàn bộ nạn nhân đều là dân thường. Các nguồn tin khẳng định tên lửa của Mỹ đã đánh trúng 3 địa điểm có dân cư sinh sống ở Khuzestan và gây ra số thương vong trên.

Trước đó, Tehran cũng cáo buộc lực lượng Mỹ tấn công một đám cưới ở huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran, khiến 4 người chết và hơn 50 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Ở chiều ngược lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã hạ sát nhiều lính Mỹ và phá hủy nhiều máy bay không người lái của quân đội Mỹ trong đòn tập kích trả đũa nhằm vào căn cứ không Ali Al Salem mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. IRGC khẳng định lực lượng mặt đất của quân đoàn này, đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào căn cứ Ali Al Salem. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ, giới chức Kuwait hay các nguồn độc lập xác nhận.

Ngoài Kuwait, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại 4 nước Jordan, Bahrain, Iraq và UAE. Vũ khí sử dụng trong các đòn tập kích cũng gồm cả tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử mang thuốc nổ.     

Về phần mình, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), thông báo đã đánh phá nhiều mục tiêu quân sự của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị rải mìn và các cơ sở thông tin liên lạc. Chiến dịch nhằm triệt phá năng lực tấn công của Iran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Axios, ngoài các mục tiêu quân sự, lực lượng Mỹ cũng tấn công và phá hủy 2 tàu chở dầu của Iran trên vịnh Ba Tư. Đây được coi là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tàu dầu Iran để đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như giới chức Iran xác nhận.

Về phản ứng của thị trường quốc tế, giá dầu thô giao dịch sáng nay tiếp tục tăng thêm gần 1%, lên mức 95,92 USD/thùng đối với dầu Brent biển Bắc, và 91,02 USD/thùng đối với dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ. Như vậy, dầu thô thế giới đã bật tăng liên tiếp trong 3 ngày với tổng giá trị cộng thêm đạt hơn 4 USD mỗi thùng dầu, là mức tăng cao nhất kể từ ngày 24/7. Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, giá dầu sẽ sớm trở lại ngưỡng 100 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt
Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.

Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.

Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ
Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".

Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ

Iran tung “kế hoạch 2 năm” đối phó đòn kinh tế lớn nhất lịch sử của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ
Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

VOV.VN - Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua Eo biển Hormuz

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

Iran đưa 45 tàu chở dầu vào “danh sách đen”, đe doạ phạt và bắt giữ

VOV.VN - Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua Eo biển Hormuz