Iran yêu cầu tôn trọng lằn ranh đỏ, phương Tây dần mất kiên nhẫn

VOV.VN - Trong khi Iran yêu cầu các nước tôn trọng “lằn ranh đỏ” của mình thì Mỹ tuyên bố ‘‘không thể kéo dài thời gian vô tận để chờ đợi Iran chấp thuận một thỏa thuận".

Triển vọng đàm phán về việc nối lại thỏa thuận hạt nhân Iranđang diễn ra tại Vienna, Áo rất mờ mịt khi các bên có những tuyên bố trái ngược nhau. Trong khi Nga và EU tỏ ra lạc quan thì Iran và Mỹ, hai người chơi chính trong thỏa thuận lại thiếu tin tưởng lẫn nhau và kiên quyết đưa ra các điều kiện đàm phán của riêng mình.  

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài khách sạn Cung điện Palais Coburg, nơi diễn ra đàm phán, ông Mikhail Ulyanov, đại diện cho lợi ích của Nga trong các cuộc đàm phán cho biết, các bên đang cách rất gần vạch đích. Mặc dù không chắc chắn đàm phán lần này sẽ thành công nhưng ông Ulyanov cho rằng, các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng và hiện chỉ còn 3 - 4 vấn đề cần giải quyết. 

Cùng quan điểm với Nga, nhà đàm phán hàng đầu của Liên minh châu Âu Enrique Mora cũng “hoàn toàn lạc quan” về tiến độ của các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian thì không lạc quan như vậy. Ông cho rằng thành công của các cuộc đàm phán sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Washington. Ngoại trưởng Abdollahian kêu gọi một “phản ứng thực tế hơn” từ phía Mỹ đối với các đề xuất của Iran trong các cuộc đàm phán tại Vienna.

Ông nhấn mạnh, những tính toán của Mỹ khi gây sức ép lên Iran chắc chắn sẽ vấp phải sự đáp trả thích hợp: “Phía Mỹ không nên nghĩ rằng họ có thể đạt được sự nhượng bộ trên bàn đàm phán bằng những hành động này. Mỹ nên gạt tham vọng thái quá sang một bên. Chúng tôi là những người đàm phán có lý trí. Chúng tôi nghiêm túc trong việc đạt được một thoả thuận lâu dài. Nhưng nếu phía Mỹ vẫn tiếp tục hành xử với Iran theo cách gây sức ép thì các bên sẽ không bao giờ đạt được thoả thuận”.

Ngoại trưởng Abdollahian khẳng định mối quan tâm hàng đầu của Iran hiện nay là lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân, bảo vệ được năng lực và công nghệ hạt nhân và được các nước tôn trọng các “lằn ranh đỏ”.

Đáp trả các yêu cầu của Iran, Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho rằng, thời gian không còn nhiều, Mỹ ‘‘không thể kéo dài vô tận thời gian chờ đợi Iran chấp thuận một thỏa thuận, hiện đã thành hình’’ thay vì đưa ra các yêu cầu mới khó có thể chấp nhận.

Thỏa thuận ‘‘đã thành hình’’ mà ông Kirby đề cập đến là dự thảo được Đại diện cấp cao về Chính sách Đối ngoại của EU Josep Borrell đưa ra hôm 26/7 vừa qua. Dự thảo này được cho là đã bao gồm “các thỏa thuận mà các bên đã rất khó mới đạt được” và “nêu một cách chi tiết việc dỡ bỏ trừng phạt cũng như các bước đi hạt nhân cần thiết để khôi phục thỏa thuận năm 2015”.

Với những gì đang diễn ra cho thấy, dường như Mỹ và Iran đang cố gắng đàm phán lại thoả thuận chứ không phải là nỗ lực theo các đề xuất của các bên liên quan. Nếu một trong hai bên không có nhượng bộ thì dù có thêm bao nhiêu cuộc đàm phán ở Vienna đi chăng nữa cũng khó có thể giúp Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân 2015 được nối lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẵn sàng quay lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân
Iran sẵn sàng quay lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran tuyên bố sẵn sàng quay lại bàn đàm phán để đáp lại đề xuất của châu Âu về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân.

Iran sẵn sàng quay lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Iran sẵn sàng quay lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran tuyên bố sẵn sàng quay lại bàn đàm phán để đáp lại đề xuất của châu Âu về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân.

Đằng sau tham vọng trở thành nhà cung cấp UAV toàn cầu của Iran
Đằng sau tham vọng trở thành nhà cung cấp UAV toàn cầu của Iran

VOV.VN - Iran đã âm thầm đẩy mạnh việc bán công nghệ UAV cho các quốc gia bên ngoài Trung Đông với tham vọng trở thành đối tác quan trọng trên thị trường quốc tế.

Đằng sau tham vọng trở thành nhà cung cấp UAV toàn cầu của Iran

Đằng sau tham vọng trở thành nhà cung cấp UAV toàn cầu của Iran

VOV.VN - Iran đã âm thầm đẩy mạnh việc bán công nghệ UAV cho các quốc gia bên ngoài Trung Đông với tham vọng trở thành đối tác quan trọng trên thị trường quốc tế.

Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran
Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy Nga mua máy bay không người lái (UAV) của Iran, trái ngược với tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

Mỹ không có bằng chứng Nga mua UAV của Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy Nga mua máy bay không người lái (UAV) của Iran, trái ngược với tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Kết nạp Iran, SCO đang nỗ lực xây dựng cực đối trọng với phương Tây?
Kết nạp Iran, SCO đang nỗ lực xây dựng cực đối trọng với phương Tây?

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang có tác động sâu sắc đến trật tự toàn cầu, Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhằm làm đối trọng với phương Tây.

Kết nạp Iran, SCO đang nỗ lực xây dựng cực đối trọng với phương Tây?

Kết nạp Iran, SCO đang nỗ lực xây dựng cực đối trọng với phương Tây?

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang có tác động sâu sắc đến trật tự toàn cầu, Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhằm làm đối trọng với phương Tây.