Iran sẵn sàng quay lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran tuyên bố sẵn sàng quay lại bàn đàm phán để đáp lại đề xuất của châu Âu về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Ali Bagheri Kani cho biết, nước này sẵn sàng trở lại thủ đô Vienna để hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc phương Tây.

Theo ông Bagheri Kani, Iran đã trình bày các ý tưởng đề xuất về hình thức và nội dung cho các bên còn lại để mở đường cho việc nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán Vienna, nhằm mục đích giải quyết tình trạng phức tạp do Mỹ rút khỏi thỏa thuận một cách đơn phương và bất hợp pháp gây ra.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran cho biết thêm, nước này đang làm việc chặt chẽ với các đối tác của mình trong thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là Điều phối viên châu Âu Enrique Mora, để cung cấp cho Mỹ một cơ hội khác thể hiện thiện chí và trách nhiệm của mình. Ông Bagheri Kani lưu ý rằng, Iran sẵn sàng kết thúc đàm phán trong một thời gian ngắn, nếu bên kia sẵn sàng làm điều tương tự.

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra sau tuyên bố của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell vào tuần trước rằng ông đã gửi cho Iran và Mỹ một văn bản dự thảo thỏa thuận mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán về Thỏa thuận hạt nhân.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P4 + 1 đã dừng lại ở Vienna vào tháng 3 vừa qua với rất ít tiến triển. Sau đó, Iran và Mỹ cũng trải qua các cuộc đàm phán gián tiếp vào cuối tháng 6 mà không có kết quả.

Mỹ đổ lỗi cho Iran về thất bại của cuộc đàm phán tại Doha do đưa ra các yêu cầu mới ngoài các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong khi Tehran nói rằng họ không đệ trình bất kỳ văn bản nào mâu thuẫn với thỏa thuận hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?
Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?

VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Iran một lần nữa làm nóng các chương trình nghị sự quốc tế khi Iran đang tiến tới gỡ bỏ toàn bộ các camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?

Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?

VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Iran một lần nữa làm nóng các chương trình nghị sự quốc tế khi Iran đang tiến tới gỡ bỏ toàn bộ các camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 
Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.

Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"
Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"

VOV.VN - Sau chuyến thăm Tehran của điều phối viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora, trong khi EU đánh giá tích cực về triển vọng về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran thì phía Mỹ và Iran lại đang đá quả bóng sang sân nhau khi yêu cầu đối phương phải thực hiện những đòi hỏi.

Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"

Triển vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran "vẫn còn xa"

VOV.VN - Sau chuyến thăm Tehran của điều phối viên của Liên minh châu Âu Enrique Mora, trong khi EU đánh giá tích cực về triển vọng về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran thì phía Mỹ và Iran lại đang đá quả bóng sang sân nhau khi yêu cầu đối phương phải thực hiện những đòi hỏi.