Iraq bắt đầu bầu cử trong bối cảnh an ninh thắt chặt

(VOV) -Ngày 20/4, cử tri Iraq bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử hội đồng địa phương lần đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân hồi tháng 12/2011.

Đây được xem là phép thử cho cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào năm 2014, qua đó sẽ đánh giá tương quan giữa Thủ tướng Nuri al-Maliki và các đối thủ.

Khoảng 8.000 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào 450 ghế hội đồng các tỉnh và khoảng 16,2 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu.

Một trong số các quan sát viên quốc tế của cuộc bầu cử này, Đại sứ của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (ICO) tại Iraq Hamid Ali đánh giá cao việc chính phủ Iraq đã nỗ lực đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử lần này: “Tiến trình bầu cử diễn ra suôn sẻ tại tất cả những điểm bỏ phiếu mà chúng tôi đến thăm. Chúng tôi cũng thấy các quan chức đã đảm bảo an ninh tốt cho tất cả các điểm bỏ phiếu. Chúng tôi tin rằng cuộc bầu cử này sẽ đem lại một kết quả tốt”.

Do lo ngại về an ninh, Chính phủ Iraq đã quyết định hoãn cuộc bầu cử tại hai tỉnh Anbar, Nineveh và tại ba khu vực của người Kurk. Quyết định đó càng làm gia tăng bất bình trong cộng đồng người Sunni vốn cho rằng họ bị chính phủ do người Shiite nắm giữ phân biệt đối xử và gạt ra ngoài các vấn đề của đất nước.

Dù an ninh được thắt chặt, hôm nay vẫn xảy ra khoảng một chục vụ đánh bom nhỏ làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Dư luận cũng lo ngại về cuộc bầu cử ở Irắc khi bạo lực đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 14 ứng cử viên. Đây là lần đầu tiên các lực lượng Iraq chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử mà không có sự trợ giúp của quân đội Mỹ hay các lực lượng quốc tế khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên