UNICEF: Ấn Độ là 1 trong 3 quốc gia có niềm tin vaccine cao nhất

VOV.VN - Ấn Độ là 1 trong 3 quốc gia có niềm tin về vaccine cao nhất thế giới. Đây là sự công nhận cam kết chính trị và xã hội của Chính phủ Ấn Độ, đồng thời chứng minh rằng chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của nước này đã giúp xây dựng niềm tin và củng cố hệ thống tiêm chủng định kỳ để mọi trẻ em đều được tiêm vaccine.

Đây là khẳng định của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới 2023: Tiêm chủng cho mọi trẻ em”. Báo cáo cho rằng: “Tiêm chủng là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của nhân loại, cho phép trẻ em sống khỏe mạnh và đóng góp cho xã hội.

Tiêm chủng cho trẻ cuối cùng là một dấu hiệu quan trọng của sự công bằng, mang lại lợi ích không chỉ cho trẻ mà còn cho cả cộng đồng. Tiêm chủng định kỳ giúp hệ thống y tế có thể chuẩn bị tốt nhất trong việc ngăn chặn các đại dịch trong tương lai và giảm tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong.”

Dựa trên các dữ liệu do Dự án Niềm tin Vaccine do trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân-đôn (London) thu thập, báo cáo cho thấy nhận thức phổ biến về tầm quan trọng của vaccine đối với trẻ em được củng cố hoặc cải thiện ở Trung Quốc, Ấn Độ và Mê-hi-cô (Mexico) trong tổng số 55 quốc gia được nghiên cứu.

Trong khi đó, niềm tin về vaccine có sự suy giảm ở hơn một phần ba số quốc gia được nghiên cứu, như ở Hàn Quốc, Papua New Guinea, Ghana, Senegal và Nhật Bản sau khi đại dịch bắt đầu. Báo cáo cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của việc do dự tiêm vaccine do các yếu tố như tiếp cận thông tin sai lệch và suy giảm niềm tin vào hiệu quả của vaccine.

UNICEF cho biết sự suy giảm niềm tin vào vaccine trên toàn cầu diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em giảm mạnh nhất trong 30 năm qua, một hệ quả của đại dịch COVID-19. Đại dịch đã làm gián đoạn việc tiêm chủng cho trẻ em ở hầu hết mọi nơi, đặc biệt là do nhu cầu cao đối với hệ thống y tế, nguồn lực tiêm chủng chuyển sang tiêm chủng Covid-19, tình trạng thiếu nhân viên y tế và các biện pháp cách ly tại nhà. Báo cáo của UNICEF cho biết có tổng cộng 67 triệu trẻ em không được tiêm chủng từ năm 2019 đến năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới
Ấn Độ ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới mang tên iNCOVACC, do hãng dược phẩm Biotech của Ấn Độ sản xuất, đã chính thức được ra mắt hôm 26/1, đúng vào dịp quốc gia này kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa.

Ấn Độ ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới

Ấn Độ ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới mang tên iNCOVACC, do hãng dược phẩm Biotech của Ấn Độ sản xuất, đã chính thức được ra mắt hôm 26/1, đúng vào dịp quốc gia này kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa.

Tử vong do bệnh dại gia tăng vì người dân e ngại tiêm vaccine
Tử vong do bệnh dại gia tăng vì người dân e ngại tiêm vaccine

VOV.VN - Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi lên cơn dại. Bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nhiều ca tử vong do nhận thức của người dân về vaccine còn thấp nên không tiêm.

Tử vong do bệnh dại gia tăng vì người dân e ngại tiêm vaccine

Tử vong do bệnh dại gia tăng vì người dân e ngại tiêm vaccine

VOV.VN - Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi lên cơn dại. Bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nhiều ca tử vong do nhận thức của người dân về vaccine còn thấp nên không tiêm.

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19
Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) hôm nay (6/9) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19 đầu tiên của nước này cho người trên 18 tuổi.

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) hôm nay (6/9) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19 đầu tiên của nước này cho người trên 18 tuổi.

ASEAN- Ấn Độ muốn có "vaccine" ngăn ngừa "virus thiếu lòng tin chiến lược"
ASEAN- Ấn Độ muốn có "vaccine" ngăn ngừa "virus thiếu lòng tin chiến lược"

VOV.VN - Chiều 16/6, tại Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng về 30 năm quan hệ ASEAN- Ấn Độ trong khuôn khổ Đối thoại Dehli lần thứ 12 với chủ đề “Xây dựng cầu nối Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương".

ASEAN- Ấn Độ muốn có "vaccine" ngăn ngừa "virus thiếu lòng tin chiến lược"

ASEAN- Ấn Độ muốn có "vaccine" ngăn ngừa "virus thiếu lòng tin chiến lược"

VOV.VN - Chiều 16/6, tại Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng về 30 năm quan hệ ASEAN- Ấn Độ trong khuôn khổ Đối thoại Dehli lần thứ 12 với chủ đề “Xây dựng cầu nối Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương".

Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi ở các nước trên thế giới
Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi ở các nước trên thế giới

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên khắp thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á đang triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi ở các nước trên thế giới

Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi ở các nước trên thế giới

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên khắp thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á đang triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.