Iraq cáo buộc Saudi Arabia và Qatar ủng hộ phiến quân

VOV.VN - Theo ông Maliki việc hỗ trợ cho phiến quân cũng đồng nghĩa với việc cả hai nước này đang tuyên chiến với Iraq.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24 của Pháp hôm qua (8/03), Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã cáo buộc Saudi Arabia và Qatar đang ủng hộ các nhóm phiến quân khủng bố đang hoạt động tại Iraq.

Theo ông Maliki, việc hỗ trợ cho phiến quân cũng đồng nghĩa với việc cả Qatar và Saudi Arabia đang tấn công Iraq theo cách trực tiếp nhất. Điều đó cũng có nghĩa là cả hai nước này đang tuyên chiến với Iraq như đã từng thực hiện tại Syria.

Saudi Arabia và Qatar phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng an ninh, giáo phái và khủng bộ tại Iraq hiện nay.

Bạo lực gia tăng mạnh tại Iraq kể từ năm 2008. Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.800 người thiệt mạng trong bối cảnh Iraq đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 30/4 tới. Riêng trong ngày 8/3, các vụ bạo lực trên toàn Iraq đã làm ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 1 ứng cử viên của cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới và làm 49 người khác bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, tại thành phố Shargat, cách thủ đô Baghdad 280 km về phía Bắc, một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công xe ô tô của ứng cử viên quốc hội, ông Mohammed Hussein Hamid Al-Gawamid làm ông thiệt mạng và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Ông Al-Gawamid, ứng cử viên của khối Al-Arabiya do Phó Thủ tướng Saleh Al-Mutlaq đứng đầu, là ứng cử viên thứ hai bị sát hại trước cuộc bầu cử Quốc hội Iraq tới đây. Trước đó, ngày 7/2, ứng cử viên Hamza Al Shamry cũng bị sát hại ở khu vực phía Tây Baghdad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 2
Hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 2

VOV.VN -1001 là số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bạo lực ở Iraq trong tháng 2.

Hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 2

Hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 2

VOV.VN -1001 là số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bạo lực ở Iraq trong tháng 2.

Mỹ quan ngại trước thông tin Iran bán vũ khí cho Iraq
Mỹ quan ngại trước thông tin Iran bán vũ khí cho Iraq

VOV.VN - Văn phòng của Thủ tướng Iraq không khẳng định hay phủ nhận thông tin này nhưng cho biết “sự sắp xếp này là hoàn toàn dễ hiểu”.

Mỹ quan ngại trước thông tin Iran bán vũ khí cho Iraq

Mỹ quan ngại trước thông tin Iran bán vũ khí cho Iraq

VOV.VN - Văn phòng của Thủ tướng Iraq không khẳng định hay phủ nhận thông tin này nhưng cho biết “sự sắp xếp này là hoàn toàn dễ hiểu”.

Iraq: Đánh bom làm 26 người chết, 63 người bị thương
Iraq: Đánh bom làm 26 người chết, 63 người bị thương

VOV.VN - Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Iraq: Đánh bom làm 26 người chết, 63 người bị thương

Iraq: Đánh bom làm 26 người chết, 63 người bị thương

VOV.VN - Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, ít nhất 37 người thiệt mạng
Đánh bom hàng loạt tại Iraq, ít nhất 37 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện Iraq đang phải đương đầu với tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. 

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, ít nhất 37 người thiệt mạng

Đánh bom hàng loạt tại Iraq, ít nhất 37 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện Iraq đang phải đương đầu với tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. 

Iraq xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Shiite
Iraq xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Shiite

VOV.VN - Theo chính quyền địa phương, các vụ đánh bom làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 70 người Hồi giáo dòng Shiite bị thương.

Iraq xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Shiite

Iraq xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Shiite

VOV.VN - Theo chính quyền địa phương, các vụ đánh bom làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 70 người Hồi giáo dòng Shiite bị thương.

Quân đội Iraq tuyên bố ngừng bắn ở Fallujah
Quân đội Iraq tuyên bố ngừng bắn ở Fallujah

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn này bắt đầu từ ngày 21/2 đến 18h tối 24/2 (theo giờ địa phương).

Quân đội Iraq tuyên bố ngừng bắn ở Fallujah

Quân đội Iraq tuyên bố ngừng bắn ở Fallujah

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn này bắt đầu từ ngày 21/2 đến 18h tối 24/2 (theo giờ địa phương).

700 người Iraq thiệt mạng vì bạo lực trong tháng 2
700 người Iraq thiệt mạng vì bạo lực trong tháng 2

VOV.VN - Ngoài ra, trong tháng 2 vừa qua, Iraq đã có gần 1.400 người bị thương vì bạo lực.

700 người Iraq thiệt mạng vì bạo lực trong tháng 2

700 người Iraq thiệt mạng vì bạo lực trong tháng 2

VOV.VN - Ngoài ra, trong tháng 2 vừa qua, Iraq đã có gần 1.400 người bị thương vì bạo lực.