Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia

VOV.VN - Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.

Cửa khẩu biên giới với Iran vừa được giới chức Iraq ra lệnh đóng lại, là Shalamcheh, một trong những cửa khẩu quan trọng nhất đang hoạt động trên đường biên giới dài 1.599km giữa hai nước. Giới chức Iraq khẳng định việc đóng cửa cửa khẩu biên giới này chỉ là biện pháp phòng ngừa. Động thái được tiến hành sau khi Chính phủ Iraq sáng sớm nay xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây tại Saudi Arabia hôm 10/9, là xuất phát từ Iraq. Chính phủ Iraq cam kết sẽ điều tra về vụ việc.    

Trước đó, Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia đêm qua thông báo tạm dừng hoạt động đối với đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây của nước này như biện pháp phòng ngừa, sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống này khiến một số người bị thương.

Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía Đông Saudi Arabia, đến cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Đường ống được xây dựng đầu những năm 1980 khi chiến tranh Iran – Iraq nổ ra và đe dọa hoạt động hàng hải tại vịnh Ba Tư. Hệ thống này không đi qua eo biển Hormuz, trở thành tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Saudi Arabia sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2/2026 vì xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát.

Quyết định tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông – Tây, được đưa ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq và Yemen, thời gian qua nhiều lần phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhắm vào các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia. Giới phân tích dự báo, động thái của Riyadh cùng các căng thẳng đang leo thang ở cả eo biển Hormuz, eo biển Bab el Man-dab và Yemen, chắc chắn sẽ khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới bật tăng trong phiên giao dịch đầu tuần tới.

Giá dầu thô chốt tuần này ở mức 104,6 USD/thùng đối với dầu Brent biển Bắc, và 100 USD/thùng đối với dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao ngay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026
Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tái khẳng định cam kết về việc rút quân Mỹ hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9/2026.

Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026

Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tái khẳng định cam kết về việc rút quân Mỹ hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9/2026.

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định quan hệ “không thể phá vỡ” với Iraq
Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định quan hệ “không thể phá vỡ” với Iraq

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ngày 20/8 khẳng định, mối quan hệ giữa Iran và Iraq là “không thể phá vỡ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định quan hệ “không thể phá vỡ” với Iraq

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định quan hệ “không thể phá vỡ” với Iraq

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ngày 20/8 khẳng định, mối quan hệ giữa Iran và Iraq là “không thể phá vỡ”.

Iraq và Syria lên kế hoạch xây đường ống dẫn dầu tránh eo biển Hormuz
Iraq và Syria lên kế hoạch xây đường ống dẫn dầu tránh eo biển Hormuz

VOV.VN - Iraq và Syria đang xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô mới nối các mỏ dầu của Iraq với cảng Baniyas trên bờ Địa Trung Hải của Syria, nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz. Dự án dự kiến cần ít nhất 15 tỷ USD và khoảng 4 năm để hoàn thành.

Iraq và Syria lên kế hoạch xây đường ống dẫn dầu tránh eo biển Hormuz

Iraq và Syria lên kế hoạch xây đường ống dẫn dầu tránh eo biển Hormuz

VOV.VN - Iraq và Syria đang xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô mới nối các mỏ dầu của Iraq với cảng Baniyas trên bờ Địa Trung Hải của Syria, nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz. Dự án dự kiến cần ít nhất 15 tỷ USD và khoảng 4 năm để hoàn thành.

Thủ tướng Iraq tái khẳng định cam kết chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ
Thủ tướng Iraq tái khẳng định cam kết chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc gặp hôm qua (12/8) với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Thủ tướng Iraq đã tái khẳng định cam kết về việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9 tới.

Thủ tướng Iraq tái khẳng định cam kết chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ

Thủ tướng Iraq tái khẳng định cam kết chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc gặp hôm qua (12/8) với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Thủ tướng Iraq đã tái khẳng định cam kết về việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9 tới.

Thủ tướng Iraq tiếp Giám đốc Tình báo Saudi Arabia
Thủ tướng Iraq tiếp Giám đốc Tình báo Saudi Arabia

VOV.VN - Thủ tướng Iraq tiếp Giám đốc Tình báo Saudi Arabia Khalid Al-Hmeidan, thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và khẳng định Baghdad không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để tấn công bất kỳ quốc gia nào khác.

Thủ tướng Iraq tiếp Giám đốc Tình báo Saudi Arabia

Thủ tướng Iraq tiếp Giám đốc Tình báo Saudi Arabia

VOV.VN - Thủ tướng Iraq tiếp Giám đốc Tình báo Saudi Arabia Khalid Al-Hmeidan, thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và khẳng định Baghdad không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để tấn công bất kỳ quốc gia nào khác.