Iraq giành lại kiểm soát vùng khu vực Tây của Ramadi

VOV.VN - Ngày 1/12, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu vực rìa Tây của thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt ít nhất 17 tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin an ninh từ tỉnh Anbar cho biết, quân đội Iraq giành quyền kiểm soát một nhà máy sản xuất thủy tinh tại khu vực chiến lược ở phía Tây thành phố và một toà tháp cao có thể quan sát các khu vực lân cận. 

Các binh sĩ Iraq (Ảnh Reuters).

Trước đó một ngày, quân đội Iraq đã kêu gọi các gia đình tại Ramadi rời khỏi khu vực phía Nam thành phố này, tuy nhiên, người dân đã bị IS bắt giữ và sử dụng làm lá chắn sống trước các cuộc tấn công của quân đội.

Trong nhiều tháng qua, Iraq đã đẩy nhanh chiến dịch quân sự để giành lại quyền kiểm soát các thành phố và thị trấn chiến lược tại tỉnh Anbar, nơi IS đã đánh chiếm để mở đường tiến tới thủ đô Baghdad.

Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát tại một số khu vực xung quanh thành phố Ramadi và đang tiếp tục nỗ lực đẩy IS ra khỏi thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Iraq đã biết trước vụ tấn công đẫm máu ở Pháp
Tình báo Iraq đã biết trước vụ tấn công đẫm máu ở Pháp

VOV.VN - Tình báo Iraq đã biết trước và thông báo cho Pháp về lệnh của thủ lĩnh IS cho mở một chiến dịch tấn công quốc tế vào liên minh chống IS.

Tình báo Iraq đã biết trước vụ tấn công đẫm máu ở Pháp

Tình báo Iraq đã biết trước vụ tấn công đẫm máu ở Pháp

VOV.VN - Tình báo Iraq đã biết trước và thông báo cho Pháp về lệnh của thủ lĩnh IS cho mở một chiến dịch tấn công quốc tế vào liên minh chống IS.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq
Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Dân quân Shiite chống IS tại Iraq tuyên bố chống các đơn vị lính Mỹ
Dân quân Shiite chống IS tại Iraq tuyên bố chống các đơn vị lính Mỹ

VOV.VN - Đại diện của nhóm Shiite hùng mạnh tại Iraq – lực lượng quan trọng chống IS tuyên bố nếu các đơn vị lính Mỹ được triển khai tại Iraq, họ sẽ tấn công.

Dân quân Shiite chống IS tại Iraq tuyên bố chống các đơn vị lính Mỹ

Dân quân Shiite chống IS tại Iraq tuyên bố chống các đơn vị lính Mỹ

VOV.VN - Đại diện của nhóm Shiite hùng mạnh tại Iraq – lực lượng quan trọng chống IS tuyên bố nếu các đơn vị lính Mỹ được triển khai tại Iraq, họ sẽ tấn công.