Iraq kêu gọi đối thoại giữa các khối chính trị trong bối cảnh bạo lực
VOV.VN - Thủ tướng Iraq, Mustafa Al-Kazemi, vừa kêu gọi những người đứng đầu các khối chính trị trong Quốc hội tổ chức vòng đối thoại quốc gia thứ 2 vào ngày mai (5/9).
Thủ tướng Al-Kazemi nhấn mạnh đối thoại quốc gia nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iraq đang chứng kiến các cuộc đụng độ bạo lực giữa các phe phái chính trị khi thủ lĩnh phong trào Sadr tuyên bố không rút lui khỏi chính trường.
![iraq kêu gọi đối thoại giữa các khối chính trị trong bối cảnh bạo lực hình ảnh 1 iraq keu goi doi thoai giua cac khoi chinh tri trong boi canh bao luc hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2022-09/tinh%20hinh%20chinh%20tri%20Iraq%20-afp.jpg)
Quyết định của phong trào Sadr được đưa ra sau hơn 10 tháng xung đột và không thể thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử dù phong trào này đã giành được đa số trong quốc hội.
Trong suốt tuần qua, bạo lực và đụng độ đã nổ ra ở thủ đô Baghdad và các tỉnh khác trên toàn Iraq khiến hơn 30 người chết và hàng trăm người bị thương. Những người ủng hộ phong trào Sadr xông vào một số cơ quan của chính phủ ở Baghdad đập phá./.