Iraq không cho Iran sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí

(VOV) - Chính phủ Iraq sẽ không cho phép bất cứ loại vũ khí nào qua không phận Iraq tới Syria.

Chính phủ Iraq ngày 6/9 xác nhận lập trường của nước này không cho phép Iran sử dụng không phận của nước này để vận chuyển vũ khí tới Syria.

Người phát ngôn chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh cho biết, chính phủ Iraq sẽ không cho phép bất cứ loại vũ khí nào qua không phận Iraq tới Syria. Iraq cũng đang hợp tác để mong tìm ra  một giải pháp hòa bình tại Syria cũng như ủng hộ nỗ lực của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria.

Tuyên bố của ông al-Dabbagh đưa ra sau khi một đoàn đại biểu Mỹ tới thăm Iraq bày tỏ lo ngại về việc liệu chính phủ Iraq có cho phép Iran sử dụng không phận nước này để chuyển vũ khí tới Syria hay không?

Một cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Iraq khẳng định, chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Iran vi phạm thỏa thuận với Iraq và không có tàu hay máy bay chở vũ khí nào qua không phận và đất liền của Iraq tới Syria. Chính phủ Iraq sẵn sàng điều tra bất cứ cáo buộc nào nếu có chứng cứ cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cam kết hợp tác với đặc phái viên Brahimi
Syria cam kết hợp tác với đặc phái viên Brahimi

(VOV) - Hai bên hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài 18 tháng.

Syria cam kết hợp tác với đặc phái viên Brahimi

Syria cam kết hợp tác với đặc phái viên Brahimi

(VOV) - Hai bên hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài 18 tháng.

Syria đồng ý để ICRC mở rộng hoạt động
Syria đồng ý để ICRC mở rộng hoạt động

(VOV) - Từ tháng 7 đến nay, ICRC đã cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho 180.000 người dân Syria.

Syria đồng ý để ICRC mở rộng hoạt động

Syria đồng ý để ICRC mở rộng hoạt động

(VOV) - Từ tháng 7 đến nay, ICRC đã cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho 180.000 người dân Syria.

Phe đối lập ở Syria phản đối các điều kiện đối thoại
Phe đối lập ở Syria phản đối các điều kiện đối thoại

(VOV) - Chính phủ Syria yêu cầu phe đối lập cần lập lại an ninh và ổn định trước khi tiến hành đối thoại chính trị

Phe đối lập ở Syria phản đối các điều kiện đối thoại

Phe đối lập ở Syria phản đối các điều kiện đối thoại

(VOV) - Chính phủ Syria yêu cầu phe đối lập cần lập lại an ninh và ổn định trước khi tiến hành đối thoại chính trị

Liên đoàn Arập họp bàn về Syria
Liên đoàn Arập họp bàn về Syria

(VOV) - Tổng thống Ai Cập Morsi khẳng định, giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria này thuộc trách nhiệm của Liên đoàn Arập.

Liên đoàn Arập họp bàn về Syria

Liên đoàn Arập họp bàn về Syria

(VOV) - Tổng thống Ai Cập Morsi khẳng định, giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria này thuộc trách nhiệm của Liên đoàn Arập.

Quốc tế nỗ lực tìm giải pháp - đọ súng tiếp diễn tại Syria
Quốc tế nỗ lực tìm giải pháp - đọ súng tiếp diễn tại Syria

Liên đoàn Arab cho rằng, để đảm bảo nhiệm vụ của đặc phái viên Brahimi thành công, các bên phải ngừng giao tranh.

Quốc tế nỗ lực tìm giải pháp - đọ súng tiếp diễn tại Syria

Quốc tế nỗ lực tìm giải pháp - đọ súng tiếp diễn tại Syria

Liên đoàn Arab cho rằng, để đảm bảo nhiệm vụ của đặc phái viên Brahimi thành công, các bên phải ngừng giao tranh.