Iraq không muốn bị sử dụng như một “đấu trường” giải quyết xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Iraq - Mustafa Al-Kazemi tuyên bố không muốn đất nước Iraq bị sử dụng như một “đấu trường” để giải quyết xung đột.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Baghdad, ông Al-Kazemi phản đối việc các nước sử dụng Iraq như một bệ phóng để tấn công các nước láng giềng và để giải quyết các xung đột khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Al-Kazemi đồng thời khẳng định nhân dân Iraq đã đánh bại tổ chức khủng bố IS nhờ sự giúp đỡ của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Ông mong muốn cộng đồng quốc tế hỗ trợ tái thiết và ủng hộ các cuộc bầu cử sớm ở nước này thông qua các nhom quan sát viên cũng như hỗ trợ Iraq khôi phục cuộc sống bình thường ở tất cả các thành phố.

Thủ tướng Iraq cũng khẳng định tầm quan trọng và to lớn của sự đoàn kết các dân tộc trong khu vực: “Chúng tôi khẳng định rằng trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng tôi luôn đoàn kết với các nước và nhân dân các nước trong khu vực. Điều đó quan trọng và chiến thắng lại sự chia rẽ. Chúng ta cần xây dựng và hợp tác vì một khu vực và thế giới ổn định, hòa bình”.

Đại diện các nước láng giềng tham dự hội nghị khẳng định sẽ tăng cường hợp tác và đối tác với Iraq trong giai đoạn tiếp theo cũng như tích cực hỗ trợ cho công cuộc tái thiết ở Iraq và tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

Các nước nhấn mạnh vai trò trung tâm của Iraq trong việc thúc đẩy đối thoại khu vực và lên án sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của các nước trong khu vực, kêu gọi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Iraq. Hội nghị cũng nhấn mạnh rằng sự ổn định của Iraq góp phần vào sự ổn định của khu vực và nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao mức độ phối hợp giữa các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau quyết định của ông Biden chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq
Đằng sau quyết định của ông Biden chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Không giống như quyết định của Tổng thống Biden rút toàn bộ binh sỹ Mỹ ra khỏi Afghanistan, việc chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq là do chính quốc gia Trung Đông này thúc giục.

Đằng sau quyết định của ông Biden chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq

Đằng sau quyết định của ông Biden chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Không giống như quyết định của Tổng thống Biden rút toàn bộ binh sỹ Mỹ ra khỏi Afghanistan, việc chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq là do chính quốc gia Trung Đông này thúc giục.

Kịch bản Afghanistan có lặp lại ở Iraq khi Mỹ rút quân?
Kịch bản Afghanistan có lặp lại ở Iraq khi Mỹ rút quân?

VOV.VN - Với việc kiểm soát thủ đô Kabul, Taliban đã mở rộng quyền kiểm soát đối với hầu hết Afghanistan, sau khi Mỹ rút khỏi nước này. Điều này đặt ra câu hỏi về số phận của các khu vực và quốc gia nơi lực lượng Mỹ hiện diện, đặc biệt là Iraq và Syria.

Kịch bản Afghanistan có lặp lại ở Iraq khi Mỹ rút quân?

Kịch bản Afghanistan có lặp lại ở Iraq khi Mỹ rút quân?

VOV.VN - Với việc kiểm soát thủ đô Kabul, Taliban đã mở rộng quyền kiểm soát đối với hầu hết Afghanistan, sau khi Mỹ rút khỏi nước này. Điều này đặt ra câu hỏi về số phận của các khu vực và quốc gia nơi lực lượng Mỹ hiện diện, đặc biệt là Iraq và Syria.

Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021
Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 26/7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai bên đã đạt thỏa thuận, qua đó Mỹ sẽ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021.  

Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021

Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 26/7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai bên đã đạt thỏa thuận, qua đó Mỹ sẽ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021.