Iraq lo ngại tình hình an ninh sau khi Mỹ rút quân

Cựu Thủ tướng Iraq Iyad Allawi ngày 13/8 kêu gọi Quốc hội họp khẩn cấp để bàn về vấn đề an ninh đất nước và trách nhiệm của các quan chức đối với vấn đề này.

Ông Allawi cho rằng, Tổng tham mưu quân đội đã thiếu trách nhiệm khiến cho an ninh bất ổn. Theo ông Allawi, lực lượng an ninh đã thiếu trách nhiệm và không thể lấp khoảng trống về an ninh khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này vào cuối tháng.

Trong khi đó Tổng tham mưu quân đội Iraq Babacar Zebari kêu gọi các nhà chính trị tìm các giải pháp để lấp khoảng trống khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi nước này vào cuối năm 2011 vì quân đội không thể hoàn thành nhiệm vụ trước năm 2020. Tuyên bố của ông Zebari làm dấy lên lo ngại cho các quan chức và người dân Iraq khi Mỹ rút quân.

Vụ đánh bom ở Samarra mới đây đã làm 18 người bị thương trong đó có 3 cảnh sát (Ảnh: Reuters)

Theo thoả thuận an ninh giữa Mỹ và Iraq, quân đội Mỹ đã trao quyền kiểm soát an ninh nội bộ các tỉnh thành cho lực lượng Iraq từ tháng 6 và sẽ rút các lực lượng chiến đấu vào cuối tháng này, rút toàn bộ khỏi Iraq vào cuối năm 2011.

Tuy nhiên, tình hình an ninh Iraq ngày càng bất ổn. Trong tuần qua, Baghdad và một số thành phố đã xảy ra nhiều vụ đánh bom và tấn công vũ trang làm chết và bị thương hàng trăm người. Tháng 7 vừa qua cũng được xem là tháng có nhiều người thiệt mạng nhất ở Iraq trong vòng 2 năm qua.

** Nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, ngày 13/8 có 18 người bị thương trong 3 vụ đánh bom liên tiếp tại nhà của các lực lượng an ninh Iraq ở thành phố Samarra, tỉnh Salahudin của nước này.

Một tay súng chưa xác định danh tính đã kích nổ 3 quả bom tại nhà của một lãnh đạo bán quân sự và hai quan chức cảnh sát ở thành phố phố Samarra, cách Thủ đô Baghdad 110 km về phía Bắc đã khiến 18 người trong đó có 3 cảnh sát bị thương.

Tình hình bạo lực vẫn diễn ra khá thường xuyên ở Iraq làm cản trở nỗ lực của Chính phủ nước này trong việc khôi phục điều kiện an ninh bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên