Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

VOV.VN - Ngôi mộ tập thể ở Ramadi (Iraq) chứa thi thể của ít nhất 40 nạn nhân của IS, bao gồm các cảnh sát bị IS tra tấn và bắn chết.

Nhà chức trách Iraq vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, chứa ít nhất 40 thi thể, trong đó có cả thi thể của phụ nữ và trẻ em bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo sát hại.

Hình ảnh xuất hiện trên đoạn video đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook của lực lượng cảnh sát tỉnh Anbar hôm 27/1 cho biết, các thi thể đang trong quá trình phân hủy đã được đưa ra khỏi một ngôi mộ ở thành phố Ramadi – nơi quân đội Iraq giành được quyền kiểm soát hồi tháng trước.

Phát biểu với hãng tin Reuters, Cố vấn thống đốc tỉnh Anbar, ông Muhannad Haimour cho biết, ít nhất 15 thi thể trong số này là các nhân viên cảnh sát, dựa theo các thẻ căn cước tìm được trong ngôi mộ.

Theo ông Haimour, giới chức Iraq đã phát hiện ngôi mộ tập thể này dựa trên thông tin thu được từ quá trình thẩm vấn và điều tra các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo bị Iraq bắt giữ.

Ông Haimour cho biết, trên thi thể các nạn nhân có dấu hiệu tra tấn và các vết đạn bắn.

Ramadi là thành phố lớn nhất quân đội Iraq lấy lại được từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo kể từ khi lực lượng cực đoan này chiếm đóng các vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria từ giữa năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq phát hiện ngôi mộ tập thể với hơn 220 hài cốt
Iraq phát hiện ngôi mộ tập thể với hơn 220 hài cốt

Số hài cốt đó đã được chuyển cho nhà xác thuộc tỉnh Najaf

Iraq phát hiện ngôi mộ tập thể với hơn 220 hài cốt

Iraq phát hiện ngôi mộ tập thể với hơn 220 hài cốt

Số hài cốt đó đã được chuyển cho nhà xác thuộc tỉnh Najaf

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Phát hiện ngôi mộ tập thể chôn 230 thi thể bị IS thảm sát
Phát hiện ngôi mộ tập thể chôn 230 thi thể bị IS thảm sát

VOV.VN - Hơn 200 thi thể các nạn nhân bị IS thảm sát vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể tại tỉnh Dayr al-Zawr của Syria.

Phát hiện ngôi mộ tập thể chôn 230 thi thể bị IS thảm sát

Phát hiện ngôi mộ tập thể chôn 230 thi thể bị IS thảm sát

VOV.VN - Hơn 200 thi thể các nạn nhân bị IS thảm sát vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể tại tỉnh Dayr al-Zawr của Syria.

Iraq tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể
Iraq tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể

VOV.VN - Ngày 21/10, lực lượng Iraq cho biết họ tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể ở thành phố Baiji.

Iraq tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể

Iraq tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể

VOV.VN - Ngày 21/10, lực lượng Iraq cho biết họ tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể ở thành phố Baiji.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq
Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.