Iraq siết chặt an ninh trước thềm bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Quân đội nước này đang phải chiến đấu với một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda để giành giật từng tấc đất của tỉnh Anbar.

Chính phủ Iraq đã triển khai lệnh giới nghiêm từ đêm qua (29/4) để đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội hôm nay (30/4) diễn ra suôn sẻ. Lực lượng an ninh của Iraq cũng được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra hôm nay (30/4).

Tại thành phố miền Nam Basra, lực lượng phản ứng nhanh đã dựng chốt an ninh khắp thành phố và kiểm tra tất cả các xe ô tô cũng như giấy tờ tùy thân của mọi người qua lại.

Cảnh sát trưởng thành phố Faisal al-Ibadi cho biết: “Theo chỉ thị của Ủy ban bầu cử và Bộ Nội vụ, lực lượng của chúng tôi đang đặt trong tình trạng báo động cao nhất kể từ ngày 25/4 để bảo vệ thành phố và các trung tâm bỏ phiếu. Khi nhận được tin các tay súng khủng bố âm mưu tấn công các điểm bó phiếu và lũng đoạn tiến trình dân chủ ở Iraq, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan hành chính và tình báo để ngăn chặn các vụ tấn công này”.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh ở Iraq diễn biến phức tạp, khi quân đội đang phải chiến đấu với một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông để giành lại từng tấc đất của tỉnh Anbar, phía Tây Iraq. Chỉ riêng trong ngày 28/4 vừa qua, ngay trước thềm cuộc bầu cử, bạo lực trên khắp đất nước Iraq đã cướp đi mạng sống của 20 người.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở Iraq kể từ khi lính Mỹ rút khỏi quốc gia Vùng Vịnh này năm 2011. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Iraq sẽ bầu ra 328 Nghị sỹ Quốc hội. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Nuri al-Maliki được dự đoán sẽ giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: khủng bố đẫm máu nhằm vào điểm vận động bầu cử
Iraq: khủng bố đẫm máu nhằm vào điểm vận động bầu cử

VOV.VN - Thời điểm các vụ nổ xảy ra, ông Khaza’aly và Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq, giáo chủ Omar Hakim có mặt tại hiện trường.

Iraq: khủng bố đẫm máu nhằm vào điểm vận động bầu cử

Iraq: khủng bố đẫm máu nhằm vào điểm vận động bầu cử

VOV.VN - Thời điểm các vụ nổ xảy ra, ông Khaza’aly và Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq, giáo chủ Omar Hakim có mặt tại hiện trường.

Bạo lực ở Iraq: 15 người thiệt mạng
Bạo lực ở Iraq: 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Bạo lực xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở Iraq.

Bạo lực ở Iraq: 15 người thiệt mạng

Bạo lực ở Iraq: 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Bạo lực xảy ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở Iraq.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Iraq muốn tham gia chính trị
Ngày càng có nhiều phụ nữ Iraq muốn tham gia chính trị

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Iraq khẳng định, họ khuyến khích phụ nữ tham gia chính trường và coi đây là dấu hiệu của tiến bộ xã hội.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Iraq muốn tham gia chính trị

Ngày càng có nhiều phụ nữ Iraq muốn tham gia chính trị

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Iraq khẳng định, họ khuyến khích phụ nữ tham gia chính trường và coi đây là dấu hiệu của tiến bộ xã hội.

Iraq hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội
Iraq hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tối cao độc lập Iraq đã bắt đầu vận chuyển hòm phiếu và phiếu bầu tới 22 trung tâm bầu cử đặc biệt. 

Iraq hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội

Iraq hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tối cao độc lập Iraq đã bắt đầu vận chuyển hòm phiếu và phiếu bầu tới 22 trung tâm bầu cử đặc biệt. 

Đánh bom tại Iraq: 80 người thương vong
Đánh bom tại Iraq: 80 người thương vong

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Iraq năm 2011.

Đánh bom tại Iraq: 80 người thương vong

Đánh bom tại Iraq: 80 người thương vong

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Iraq năm 2011.