Iraq yêu cầu Iran hỗ trợ chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Từ ngày 2/3, quân đội Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Tikrit.

Từ nhiều ngày nay, quân đội Iraq đã phát động một chiến dịch quy mô tại những khu vực lân cận thành phố Tikrit và hiện chỉ còn cách thành phố chiến lược này khoảng 20km.

Lính IS đắc thắng trên chiến trường (ảnh: IB Times)
Tuy nhiên, chiến dịch được xem là quy mô lớn nhất của Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo này lại mang nhiều dấu ấn của Iran, thay vì Mỹ như những chiến dịch trước đó.

Từ ngày 2/3, quân đội Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Tikrit, quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein.

Trận chiến tại Tikrit được xem là sự chuẩn bị cho một chiến dịch lớn được lên kế hoạch vào tháng 4 và tháng 5 tới nhằm giành lại Mosul, thành phố lớn có đông người Sunni sinh sống ở miền Bắc Iraq và bị Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng từ giữa năm 2014.

Vốn được xem là “căn cứ địa” của người Sunni và là quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein, Tikrit nằm trên tuyến đường nối thủ đô Baghdad và Mosul. Theo chính phủ Iraq, khoảng 30.000 binh sĩ và máy bay đã được huy động cho chiến dịch được xem là lớn nhất kể từ khi Nhà nước Hồi giáo giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq hồi giữa năm ngoái. Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tham gia vào cuộc tấn công này.

Theo các nhà phân tích, sự can dự trực tiếp của các lực lượng Iran không phải là điều gì mới mẻ. Bởi Iran là nước đầu tiên hỗ trợ người Kurd trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo khi nhóm cực đoan này đe dọa đánh chiếm thành phố Erbil, vốn được xem là thủ đô của người Kurd hồi giữa năm ngoái. Song sự can dự này lại khiến người Mỹ nóng mặt, quốc gia vẫn tự xem là dẫn đầu trong chiến dịch quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Hiện, chính phủ tại Iraq do người Shiite nắm đa số và lực lượng dân sự Shiite được Iran vũ trang chiếm khoảng 2/3 các lực lượng Iraq.

Phát biểu trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ ngày hôm qua (4/3), Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey thừa nhận, dù việc Iran hỗ trợ quân sự cho các tay súng người Shiite ở Iraq không phải là điều mới, song động thái này của Iran đã được công khai hơn nhiều và cũng là rõ ràng nhất từ trước tới nay, với pháo binh và nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Ông này cũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ này của Iran là tích cực nếu việc này không dẫn đến sự chia rẽ sắc tộc tại Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng chia sẻ quan ngại này về khả năng chia rẽ giáo phái do sự hỗ trợ của Iran đối với các tay súng Shiite.

Ông Carter nói: “Iraq không yêu cầu Mỹ hỗ trợ quân sự trong chiến dịch tái chiếm Tikrit song Mỹ vẫn kiểm soát tốt tiến trình chung của chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo. Chúng ta cần phải giành chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo, song chúng ta cũng phải tránh nguy cơ Iraq một lần nữa rơi vào cuộc chiến giáo phái. Vì thế, chúng tôi luôn theo dõi chặt chẽ tình hình.”

Những tuyên bố này được đánh giá là hiếm thấy do các tướng Mỹ ít khi thảo luận công khai về các động thái của Iran tại Iraq nhằm thể hiện lập trường Mỹ không hợp tác với Iran trong lĩnh vực quân sự trong bất kỳ trường hợp nào kể cả khi có chung kẻ thù. Tuy nhiên, trong một phát biểu chung sau buổi điều trần, các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã cảnh báo về mối đe dọa do ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran ở Iraq cho rằng việc Iran hỗ trợ các lực lượng Shiite có thể làm chệch hướng cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo của Mỹ.

Trong bối cảnh này, nhiều nhà phân tích đều có chung nhận định, việc giành lại các thành phố như Tikrit hay Mosul sẽ là khó khăn. Bởi nếu chỉ về mặt quân sự, thì nó sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn, song về mặt chính trị thì nó lại có thể làm trầm trọng hơn những chia rẽ sắc tộc tôn giáo tại Iraq và cả các mối quan hệ tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS
Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya
Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhận định tổ chức IS sẽ không từ bất cứ thủ đoạn để gia tăng hiện diện tại quốc gia Trung Đông này.

Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhận định tổ chức IS sẽ không từ bất cứ thủ đoạn để gia tăng hiện diện tại quốc gia Trung Đông này.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ.

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ.