Liên Hợp Quốc: “Nhà nước Hồi giáo” IS tăng cường hiện diện tại Libya

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhận định tổ chức IS sẽ không từ bất cứ thủ đoạn để gia tăng hiện diện tại quốc gia Trung Đông này.

Người đưa ra nhận định này vào hôm qua (4/3) tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Libya, ông Bernardino Leon. Ông này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực hỗ trợ Libya đối phó với các thế lực khủng bố và cực đoan tại nước này...

Ông Leon nói: “Những nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ không dừng thủ đoạn gì để tăng cường sự hiện diện của chúng tại Libya trước sự chia rẽ chính trị và bất ổn ở Libya hiện nay. Tình hình an ninh tại Libya đang xấu đi nhanh chóng. Nếu các nhà lãnh đạo Libya không hành động khẩn trương, nguy cơ an ninh đối với Libya là rất đáng lo ngại”.

Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội.

Liên minh “Bình minh Libya” hiện đang chiếm giữ thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận và quốc hội dân bầu đã phải rời trụ sở về thành phố Al-Beida, cách thủ đô Tripoli 1.200 km.

Xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, làm ít nhất 120.000 người phải rời bỏ chỗ ở, đẩy đất nước vào tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, trong khi số người thương vong do bạo lực ngày càng tăng.

Cục diện chính trị bất ổn hiện nay khiến Libya đã tạo cơ hội cho các phần tử cực đoan trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoạt động mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động cuộc sống của những người nhập cư vào Libya
Báo động cuộc sống của những người nhập cư vào Libya

VOV.VN - Hàng trăm người di cư hiện đang sống ở một trung tâm giành cho người nhập cư ở thành phố Misrata trong điều kiện sống nghèo nàn.

Báo động cuộc sống của những người nhập cư vào Libya

Báo động cuộc sống của những người nhập cư vào Libya

VOV.VN - Hàng trăm người di cư hiện đang sống ở một trung tâm giành cho người nhập cư ở thành phố Misrata trong điều kiện sống nghèo nàn.

Sự thật về cái chết của Gaddafi và nhóm tùy tùng
Sự thật về cái chết của Gaddafi và nhóm tùy tùng

(VOV) - Nhiều bằng chứng cho thấy phe nổi dậy đã cố ý sát hại Gaddafi, con trai ông và nhiều người trung thành với cựu lãnh đạo Libya.

Sự thật về cái chết của Gaddafi và nhóm tùy tùng

Sự thật về cái chết của Gaddafi và nhóm tùy tùng

(VOV) - Nhiều bằng chứng cho thấy phe nổi dậy đã cố ý sát hại Gaddafi, con trai ông và nhiều người trung thành với cựu lãnh đạo Libya.

Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?
Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?

VOV.VN - Đã 2 năm trôi qua kể từ sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi, quốc gia Bắc Phi này vẫn trong tình trạng bất ổn.

Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?

Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?

VOV.VN - Đã 2 năm trôi qua kể từ sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi, quốc gia Bắc Phi này vẫn trong tình trạng bất ổn.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS
Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, từ đầu tháng đến nay đã có 25.000 người Ai Cập trở về từ nước láng giềng Libya.

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, từ đầu tháng đến nay đã có 25.000 người Ai Cập trở về từ nước láng giềng Libya.

Libya trước nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến toàn diện
Libya trước nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến toàn diện

(VOV) - Bạo lực đẫm máu vẫn tràn lan ở Libya trong khi chính phủ mới vẫn bất lực trong việc kiểm soát tình hình.

Libya trước nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến toàn diện

Libya trước nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến toàn diện

(VOV) - Bạo lực đẫm máu vẫn tràn lan ở Libya trong khi chính phủ mới vẫn bất lực trong việc kiểm soát tình hình.

Phương Tây bắt đầu xây dựng lại quân đội Libya
Phương Tây bắt đầu xây dựng lại quân đội Libya

VOV.VN - Thời hậu Gaddafi, đất nước Libya chứng kiến bạo lực hoành hành, quốc hội chia rẽ, và quân đội non yếu gồm các cựu phiến binh.

Phương Tây bắt đầu xây dựng lại quân đội Libya

Phương Tây bắt đầu xây dựng lại quân đội Libya

VOV.VN - Thời hậu Gaddafi, đất nước Libya chứng kiến bạo lực hoành hành, quốc hội chia rẽ, và quân đội non yếu gồm các cựu phiến binh.