Ireland cần hàng chục tỷ euro để cứu đất nước

Số tiền hỗ trợ dành cho Ireland có thể lên 80 tỷ euro trong 3 năm, trong đó 20 tỷ euro hỗ trợ 5 ngân hàng đang gặp khó khăn.  

>> Châu Âu chưa thoát khỏi “bóng ma” khủng hoảng

Nhật báo kinh tế “Tiếng vang” (Les Echos) của Pháp ngày 18/11 dẫn lời một số nguồn tin chính thức cho biết, trong tổng số khoảng 60 tỷ euro dành cho Chính phủ, 16 tỷ sẽ dùng để thanh toán trái phiếu sẽ hết hạn từ nay đến giữa tháng 4/2013.

Lãi suất dự kiến cũng tương tự như khoản vay 110 tỷ euro mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dành cho Hy Lạp.

Người dân biểu tình trước Ngân hàng Ireland

Một phái đoàn EU và IMF đang có mặt tại Dublin để đánh giá tình hình tài chính và ngân hàng của quốc gia đang có nguy cơ vỡ nợ này, đồng thời thuyết phục Ireland chấp nhận sự hỗ trợ quốc tế dành cho hệ thống ngân hàng.

Theo các nguồn tin Khu vực đồng euro, Ireland cần từ 45-90 tỷ euro từ quỹ cứu trợ EU-IMF để giải cứu các ngân hàng khỏi nguy cơ sụp đổ. Số tiền này có thể cao gấp đôi nếu Ireland cần hỗ trợ để giải quyết cả vấn đề nợ công.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland Patrick Honohan ngày 18/11 tuyên bố, ông đặt nhiều hi vọng vào kết quả các cuộc thảo luận giữa Ireland và các đối tác châu Âu về khoản vay nhiều tỷ euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên