Ireland khởi động chiến dịch thắt lưng buộc bụng

Ngày 4/11, Chính phủ Ireland thông báo sẽ cắt giảm 6 tỷ Euro trong ngân sách quốc gia năm 2011.

Đây là phần cắt giảm đầu tiên trong gói cắt giảm chi tiêu ngân sách tổng giá trị 15 tỷ euro của Ireland trong 4 năm tới.

Theo Bộ trưởng Tài chính Brian Lenihan, phần cắt giảm đầu tiên sẽ giúp Ireland giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước từ khoảng 9,25% đến 9,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, so với mức 32% hiện nay.

Bộ này cũng dự báo Ireland có thể vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 2,75% trong giai đoạn 2011-2014, cho dù phải thực hiện gói cắt giảm nói trên. Chi tiết liên quan gói cắt giảm sẽ được công bố trong tháng này.

Ireland trở thành nước đầu tiên trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro) rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm 2008, do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự sụp đổ của thị trường bất động sản trong nước và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.

Thâm hụt ngân sách Nhà nước của Ireland hiện cao gấp hơn 10 lần mức quy định của Liên minh châu Âu (EU). Gói cắt giảm chi tiêu của Ireland nằm trong nỗ lực đưa thâm hụt ngân sách nhà nước của quốc gia chìm trong nợ nần này xuống dưới mức trần 3% GDP theo quy định của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên