IS chuyển sang giai đoạn chiến tranh mới

VOV.VN - Trong gần sáu tháng qua, IS đã tiến hành các cuộc tấn công tại 11 quốc gia, làm hơn 500 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Liên Hợp Quốc hôm 2/6 đưa ra cảnh báo, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuyển sang giai đoạn chiến tranh mới với trọng tâm đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu dân sự trên toàn thế giới.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: AP)

Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nêu rõ, mối đe dọa của IS đối với cộng đồng quốc tế vẫn ở mức cao và liên tục thay đổi về dạng thức, bất chấp việc lực lượng này đang mất dần lãnh thổ tại Iraq và Syria.

Những vụ tấn công gần đây do các tay súng IS thực hiện cho thấy, tổ chức này đang chuyển sang giai đoạn chiến tranh mới và nguy cơ xảy ra các vụ tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm vào các mục tiêu dân sự quốc tế sẽ trở nên thường xuyên hơn.

Trong gần sáu tháng vừa qua, IS đã tiến hành các cuộc tấn công tại 11 quốc gia, làm hơn 500 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo báo cáo, số lượng các tay súng nước ngoài gia nhập IS trở về quê hương đang ngày một gia tăng. Trong số này, có nhiều phần tử nuôi ý định tiến hành các vụ tấn công khủng bố ngay tại quê nhà.

Hiện nay, IS đang phải chịu áp lực tài chính do sản lượng dầu sụt giảm và các cuộc không kích của các lực lượng quốc tế nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của chúng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép
Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

VOV.VN - Giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tự xưng ở hai điểm nóng là Fallujah và Mosul vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt.

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

Chiến trường Iraq sục sôi, IS liên tục bị dồn ép

VOV.VN - Giao tranh giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tự xưng ở hai điểm nóng là Fallujah và Mosul vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt.

Cuộc chiến sống còn của quân đội Iraq với IS tại Falluja
Cuộc chiến sống còn của quân đội Iraq với IS tại Falluja

VOV.VN - Quân đội Iraq đang triển khai trận chiến sống còn chống IS tại thành phố Falluja, được coi là thành trì của nhóm phiến quân khủng bố ở Iraq.

Cuộc chiến sống còn của quân đội Iraq với IS tại Falluja

Cuộc chiến sống còn của quân đội Iraq với IS tại Falluja

VOV.VN - Quân đội Iraq đang triển khai trận chiến sống còn chống IS tại thành phố Falluja, được coi là thành trì của nhóm phiến quân khủng bố ở Iraq.

Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah
Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah

VOV.VN -Các lực lượng Iraq đã đẩy lùi đợt phản công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực phía Nam thành phố Falluja, Iraq.

Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah

Cận cảnh cuộc chiến chống IS tại thành trì Fallujah

VOV.VN -Các lực lượng Iraq đã đẩy lùi đợt phản công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực phía Nam thành phố Falluja, Iraq.

Singapore kết tội 4 công dân Bangladesh làm việc cho khủng bố IS
Singapore kết tội 4 công dân Bangladesh làm việc cho khủng bố IS

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Singapore, những nghi phạm khủng bố đã được hướng dẫn cụ thể về cách chế tạo, sử dụng các loại vũ khí và bom

Singapore kết tội 4 công dân Bangladesh làm việc cho khủng bố IS

Singapore kết tội 4 công dân Bangladesh làm việc cho khủng bố IS

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Singapore, những nghi phạm khủng bố đã được hướng dẫn cụ thể về cách chế tạo, sử dụng các loại vũ khí và bom

Hàng trăm gia đình ở Fallujah đang bị IS sử dụng làm lá chắn sống
Hàng trăm gia đình ở Fallujah đang bị IS sử dụng làm lá chắn sống

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn bày tỏ lo ngại IS đang sử dụng hàng trăm gia đình làm lá chắn sống ở thành phố Fallujah

Hàng trăm gia đình ở Fallujah đang bị IS sử dụng làm lá chắn sống

Hàng trăm gia đình ở Fallujah đang bị IS sử dụng làm lá chắn sống

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn bày tỏ lo ngại IS đang sử dụng hàng trăm gia đình làm lá chắn sống ở thành phố Fallujah