IS có nguy cơ đe dọa khu vực
VOV.VN - Giới quan sát lo ngại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” sẽ có được công nghệ vũ khí tiên tiến, giúp bảo vệ tốt hơn chính quyền tự xưng của chúng.
Một đoạn video chiếu cảnh các tay súng thuộc lực lượng tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) hành hình các tù binh của Syria vừa được tải lên mạng tiếp tục cho thấy sự tàn bạo của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.
Vào thời điểm các quốc gia như Mỹ, Pháp đều tuyên bố không hợp tác với Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, cộng đồng quốc tế quan ngại rằng lực lượng này đang ngày càng lớn mạnh và đe dọa an ninh khu vực. Trong đoạn video, các tay súng đã dẫn giải 250 tù binh là binh lính chính quyền Syria. Tất cả những người này đều bị bắn chết.
Các tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (ảnh: rediff.com)
Một tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” nói rằng, các tù binh đóng trong căn cứ Tabqa của Chính quyền Syria mà lực lượng này chiếm được trong ngày 24/8 vừa qua. Việc chiếm căn cứ đã giúp tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” có được những chiếc máy bay, xe tăng, pháo và nhiều đạn dược.
Giới quan sát lo ngại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” sẽ có được công nghệ vũ khí tiên tiến, giúp bảo vệ tốt hơn chính quyền tự xưng của chúng. Trước đây tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” đã từng dùng máy bay không người lái để thăm dò một căn cứ quân sự ở Syria.
Video hành quyết mới cho thấy, Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ưa chuộng việc dùng bạo lực để khủng bố và mở rộng lãnh thổ trên đất Syria, Iraq. Cho tới nay Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” đã giành được quyền kiểm soát gần 1/3 lãnh thổ Syria, phần lớn là các khu vực nằm ở phía Bắc và phía Đông đất nước này.
Những bước tiến của “Nhà nước Hồi giáo” đang khiến tổ chức này ngày càng trở nên nguy hiểm, không chỉ tại Trung Đông mà đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, Mỹ và Pháp tuyên bố không có ý định giúp đỡ chính quyền Syria bất chấp việc Chính quyền Damas ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, để chống lại sự hoành hành của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Pháp Hollande cho rằng, cần có một liên minh rộng rãi chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Syria không phải là một đối tác: “Một liên minh chống lại Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” là cần thiết, nhưng ông Bashar al-Assad không thể là một đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố bởi ông al-Assad là đồng minh của các nhóm chiến binh thánh chiến”.
Còn Tổng thống Mỹ Obama tối 28/8 tuyên bố: "Nước Mỹ hiện chưa có chiến lược nào trong việc đối phó với Nhà nước Hồi giáo trong phạm vi lãnh thổ Syria". Điều này bác bỏ những đồn đoán cho rằng Tổng thống Obama sẽ ra lệnh tấn công quân sự vào các tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria.
Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Obama đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ xem xét "các lựa chọn" đánh Nhà nước Hồi giáo, nhưng các lựa chọn này chủ yếu bảo đảm các tay súng Nhà nước Hồi giáo không chiếm được Iraq.
Ông Obama nói: “Hiện tại các tay súng thuộc Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” đang gây ra mối đe dọa trực tiếp tới người dân Iraq và người dân trong khu vực và đó là lý do các hoạt động quân sự của chúng ta tại Iraq là một phần chiến lược rộng lớn và toàn diện hơn để bảo vệ người dân Mỹ và để hỗ trợ các đối tác của chúng ta-những người đang chiến đấu chống lại các tay súng thuộc Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 27/8 cũng cho biết, cho tới nay đã có 7 nước nhất trí cùng với Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để chống lại các cuộc tấn công của các tay súng “Nhà nước Hồi giáo”. Đó là các nước Pháp, Anh, Đức, Italy, Albania, Croatia./.